Indonesia tích cực chuyển đổi năng lượng

NDO -

Ngày 10/1, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Arifin Tasrif và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hagiuda Koichi đã thay mặt Chính phủ hai nước ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi năng lượng nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa hai bên.

Nhà máy điện địa nhiệt Rantau Dedap I tại Indonesia. (Ảnh: supreme-energy.com)
Nhà máy điện địa nhiệt Rantau Dedap I tại Indonesia. (Ảnh: supreme-energy.com)

Bản ghi nhớ có nội dung chuẩn bị lộ trình chuyển đổi năng lượng sang phát thải sạch dựa trên các mục tiêu quốc gia tương ứng, phát triển và triển khai các công nghệ góp phần tạo ra quá trình chuyển đổi năng lượng thực tế, bao gồm nhiên liệu hydro, amoniac, tái chế carbon.

Văn kiện này cũng quy định hỗ trợ các nỗ lực tại các diễn đàn đa phương nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ góp phần tạo ra quá trình chuyển đổi năng lượng thực tế và hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ kiến thức về chuyển đổi năng lượng và các công nghệ được sử dụng.

Bộ trưởng Arifin Tasrif cho biết đây là sáng kiến triển khai hợp tác và là nỗ lực rất lớn từ phía Nhật Bản. Chương trình chuyển đổi năng lượng của Indonesia cần sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế để đạt được mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2060. Vì vậy, Chính phủ Indonesia mời gọi sự tham gia của các nhà đầu tư để hỗ trợ chương trình.

Trao đổi với các cơ quan truyền thông trong nước ngày 10/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định, sau niken, Indonesia sẽ cấm xuất khẩu bauxite, tiếp đến là thiếc và đồng. Hiện chính phủ Indonesia đang hoàn thiện kế hoạch này và tiến tới chuẩn bị xây dựng các nhà máy luyện kim. Chính phủ Indonesia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu quặng niken từ ngày 1/1/2020.

Tổng thống Widodo khẳng định Indonesia cần phát triển chính sách năng lượng hỗn hợp gồm thúc đẩy các dự án năng lượng mới và tái tạo kết hợp với nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có càng sớm càng tốt, nhằm tránh phụ thuộc vào việc xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là than đá.

Trong khi đó, công ty điện lực PT Supreme Energy đã bắt đầu vận hành thương mại nhà máy điện địa nhiệt Rantau Dedap I với tổng công suất 91,2 MW ở tỉnh Nam Sumatra của Indonesia. Nhà máy nhiệt điện Rantau Dedap do PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), liên doanh giữa Supreme Energy, công ty điện lực ENGIE của Pháp, các công ty Marubeni và Tohoku Electric Power của Nhật Bản, vận hành.

Indonesia, quốc gia có trữ lượng địa nhiệt lớn nhất thế giới, đang đặt mục tiêu nâng tổng công suất điện địa nhiệt lên mức 3,35 GW vào năm 2030 theo Kế hoạch mua sắm điện dài hạn (RUPTL) của PLN.