Huyện Thường Tín khánh thành hai công trình hạ tầng, dân sinh quan trọng

Chiều 10/10, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tổ chức khánh thành công trình sân vận động Phủ Thường (nằm trong dự án xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện) và dự án cải tạo, chỉnh trang phía tây nút giao Khê Hồi.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khánh thành hai công trình hạ tầng và dân sinh tại huyện Thường Tín.
Các đại biểu cắt băng khánh thành hai công trình hạ tầng và dân sinh tại huyện Thường Tín.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cả hai dự án: Xây dựng hạng mục sân vận động Phủ Thường (nằm trong dự án xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện) nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của người dân; dự án cải tạo, chỉnh trang phía tây nút giao Khê Hồi tạo điều kiện để việc giao thương hàng hóa thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong đó, dự án xây dựng sân vận động Phủ Thường có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ cuối năm 2022 trên khu đất 25.423m2 với các hạng mục: Làm sân bóng đá cỏ nhân tạo phục vụ một số môn thể thao; xây dựng khán đài 1.000 chỗ ngồi; làm hàng rào bảo vệ, sân đường bao quanh, điện chiếu sáng, cây xanh.

Mục tiêu là đáp ứng cơ sở vật chất trong phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống lành mạnh; nâng cao sức khỏe thể chất cho nhân dân, giúp thế hệ thanh, thiếu niên có môi trường vui chơi, giải trí bổ ích. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng, tăng cường sự đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Trong khi đó, dự án cải tạo, chỉnh trang phía tây nút giao Khê Hồi có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 14 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2022. Các hạng mục dự án, gồm: Cải tạo cứng hóa kênh mương; mở rộng, vuốt nối mặt đường; cải tạo mặt đường gom cũ, xây tuyến đường dân sinh mới; xây tường gắn biểu tượng huyện Thường Tín; xây tường rào, điện chiếu sáng…

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, hai dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điểm nhấn về cảnh quan, không gian và mỹ quan đô thị cho huyện Thường Tín trong thời gian tới.

Đồng thời, các dự án sẽ giúp Thường Tín phấn đấu đến năm 2025 bảo đảm tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và trở thành quận của Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.