Huyện Đại Lộc hết cách ly xã hội từ 6 giờ ngày 22-8

NDO -

Ngày 21-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký quyết định kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (ngày 31-3-2020) của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đại Lộc từ lúc 6 giờ ngày 22-8.

Tuyến phố chính của thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) trước giờ kết thúc thực hiện cách ly xã hội .
Tuyến phố chính của thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) trước giờ kết thúc thực hiện cách ly xã hội .

Theo đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg (ngày 24-4-2020) của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Công văn số 4232/UBND-KGVX (ngày 28-7-2020) và Quyết định số 2220/QĐ-UBND (ngày 12-8-2020) đến khi có thông báo mới.

Như vậy, từ sáng ngày mai (22-8), tại Quảng Nam chỉ còn ba địa phương, gồm: TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (ngày 31-3-2020) của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, từ ngày 25-7 đến nay, tại Quảng Nam đã ghi nhận 96 người mắc Covid-19; phân bố tại 45 xã, phường, thị trấn (thuộc 8/18 huyện, thị xã, thành phố). Trong đó, Hội An: 29 người, Duy Xuyên: 28  người, Điện Bàn: 13 người, Đại Lộc: 10 người…