Điển hình như ở những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng công an đã thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của bà con giáo dân và xây dựng nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự. Từ đó, mỗi thôn, ấp là một “pháo đài” vững chắc của khối đoàn kết góp phần giữ bình yên địa bàn.
Tại thôn 6, xã Long Hà, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, lực lượng công an đã xây dựng và duy trì mô hình bảo đảm an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 10 năm nay. Mô hình gồm 6 tổ an ninh với phương châm: “Mỗi người dân là một chiến sĩ”, vừa tuyên truyền pháp luật, vừa kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề nóng để người dân chủ động ứng phó, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm và các thế lực thù địch.
Ông Vương Ngọc Bửu Sơn, thành viên mô hình bảo đảm an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Không chỉ gắn kết cộng đồng, mô hình này còn đưa pháp luật về gần hơn với thôn ấp, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân giữ gìn bình yên các vùng quê”.
Còn trên tuyến biên giới dài hơn 258,9km với nước bạn Campuchia, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự đặc thù, tiêu biểu như Câu lạc bộ Điểm sáng biên giới được triển khai ở nhiều xã và trở thành hạt nhân quan trọng trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đồng chí Vũ Khắc Tăng, Bí thư Chi bộ ấp 4, xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai cho biết: Câu lạc bộ Điểm sáng biên giới ở xã Hưng Phước thành lập gần chục năm nay. Hoạt động của câu lạc bộ dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, bộ đội biên phòng và người dân với nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyên truyền pháp luật và vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, các thành viên câu lạc bộ còn vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết ở khu vực biên giới.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng công an tiếp tục phát huy, mở rộng các mô hình hiệu quả như: Câu lạc bộ Điểm sáng biên giới, gắn kết với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ vậy, mô hình đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.
Không chỉ ở vùng biên, tại nhiều địa phương sau khi sáp nhập, diện tích quản lý lớn và dân cư đông đã thúc đẩy công an cơ sở tìm tòi cách làm mới để vừa quản lý hiệu quả, vừa phân bổ lực lượng hợp lý. Tại phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng mô hình “Zalo kết nối bình yên”.
Đến nay trên địa bàn phường đã hình thành 15 nhóm Zalo ở 15 khu phố. Đây là cầu nối trực tiếp, nhanh chóng giữa lực lượng công an với người dân. Qua đó kịp thời tiếp nhận, phản ánh thông tin về an ninh trật tự, đồng thời cũng là kênh tuyên truyền pháp luật, cảnh báo tội phạm, thủ tục hành chính một cách tiện lợi, gần gũi. Hiện nay phường đang hướng đến mỗi gia đình có ít nhất một thành viên tham gia nhóm Zalo kết nối bình yên. Công an phường sẽ phân công cán bộ trực, kiểm soát thông tin, phản hồi nhanh chóng, chính xác, tạo niềm tin cho nhân dân.
Bên cạnh đó, mô hình Camera giám sát an ninh trật tự được triển khai rộng khắp. Đây là những “mắt thần” hỗ trợ đắc lực lực lượng công an theo dõi và nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện điểm nóng, tình huống bất thường để huy động lực lượng xử lý kịp thời. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, mà còn góp phần hình thành ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của người dân.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Nguyễn Minh Quang cho biết: Thời gian qua, hệ thống dữ liệu từ Trung tâm Điều hành thông minh đang chứng minh hiệu quả rõ rệt trong bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Với mạng lưới camera an ninh giám sát phủ khắp các khu vực trọng điểm đã giúp lực lượng công an phát hiện nhanh hành vi vi phạm pháp luật, từ trộm cắp, gây rối, tụ tập trái phép đến vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ. Dữ liệu hình ảnh, video được trích xuất kịp thời, hỗ trợ điều tra, truy vết đối tượng, nâng cao tỷ lệ phá án và rút ngắn thời gian phản ứng. Bên cạnh đó còn tạo tác động răn đe, khiến các đối tượng tiềm ẩn vi phạm phải dè chừng. Đây là minh chứng cho giá trị của công nghệ dữ liệu thông minh, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
Từ những mô hình thiết thực ở cơ sở, sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân tại Đồng Nai đang được củng cố ngày càng vững chắc. Khi mỗi người dân trở thành một “tai mắt”, mỗi khu dân cư là một “pháo đài” giữ gìn bình yên, thì an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đồng Nai tiếp tục phát triển bền vững, giữ vững ổn định trong mọi tình huống.