Hướng tới phát triển nông nghiệp xanh

Năm 2025, nông nghiệp tỉnh Tây Ninh bứt phá với mức tăng trưởng 4,7% và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đóng vai trò “trụ đỡ”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 10%. Đây là nền tảng cho nông nghiệp tỉnh hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Cơ giới hóa đã thay thế sức lao động cho nông dân trồng lúa ở Tây Ninh.
Cơ giới hóa đã thay thế sức lao động cho nông dân trồng lúa ở Tây Ninh.

Thụ hưởng công nghệ cao

Ông Nguyễn Hồng Thanh, xã Khánh Hưng canh tác 2 ha lúa cho biết: “Trồng lúa ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong toàn bộ quy trình canh tác (công nghệ cao) mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Cụ thể là giảm lượng gieo trồng từ 10 đến 30 kg/ha; giảm lượng phân từ 10 đến 30%; giảm chi phí sản xuất từ 5 đến 15%; ứng dụng cơ giới hóa trong quy trình canh tác giảm tiền thuê lao động,… lợi nhuận sau mỗi vụ tăng từ 5 đến 20% so với ruộng lúa truyền thống”.

Thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hưng Thịnh Phát, xã Vĩnh Hưng Ngô Văn Ghi chia sẻ: “Chương trình nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp đang giúp bà con thụ hưởng giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích, nâng cao giá trị gia tăng cho từng sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cho nhà nông và người tiêu dùng. Trung bình 1ha lúa ứng dụng công nghệ cao nhà nông thu về lợi nhuận tăng thêm từ 2 đến 5 triệu đồng so với sản xuất truyền thống”.

Trên cây rau, gần như 100% người nông dân sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học trong sản xuất, áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật, như: Tưới bằng hệ thống tiết kiệm nước, trồng trong nhà lưới, nhà màng… nâng cao năng suất và chất lượng, tiết giảm chi phí vật tư nông nghiệp, công lao động, sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng được với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa (xã Long Cang) Kiều Anh Dũng khẳng định: “Chương trình ứng dụng công nghệ cao trên cây rau đã nâng chất lượng nông sản, tăng lợi nhuận trên từng đơn vị diện tích mà không phải chạy theo sản lượng, góp phần xây dựng thương hiệu rau an toàn được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh, các chuỗi thực phẩm sạch thu mua”.

Trên cây chanh, hiệu quả kinh tế cho nhà vườn là giảm chi phí đầu tư ban đầu từ 3 đến 5 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng từ 21,5 đến 50 triệu đồng/ha. Đối với con tôm, chương trình ứng dụng công nghệ cao đã góp phần thay đổi tập quán sản xuất của nhà nông, kiểm soát chặt môi trường, giảm thuốc, hóa chất, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học cải thiện, góp phần bảo vệ môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Trên con bò, chương trình giúp nông dân chuyển đổi giống bò cái sinh sản, gieo tinh nhân tạo, cơ giới hóa khâu cho bò ăn, trồng cỏ chất lượng cao và xử lý chất thải,… nâng hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Hướng tới tăng trưởng xanh

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đinh Thị Phương Khanh cho biết: “Toàn tỉnh hiện có hơn 69.390 ha lúa ứng dụng công nghệ cao, rau có hơn 2.148 ha, thanh long hơn 5.849 ha, chanh hơn 4.114 ha. Trên con tôm có hơn 1.170 ha với hơn 2.146 hộ dân ứng dụng công nghệ cao vào quy trình nuôi; trên con bò, chương trình đã đưa đàn bò phát triển hơn 208.000 con, trong đó có 26.500 con bò sữa”.

Chương trình nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo được đột phá trên cây lúa, rau, thanh long, chanh, con bò và tôm. Hiệu quả là giữa nông dân và doanh nghiệp đã liên kết trong khâu cung ứng vật tư đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra, nông dân mạnh dạn áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ số vào sản xuất… giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường và sức khỏe nhà nông, chất lượng nông sản nâng cao đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường xuất khẩu.

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường, thời gian qua tỉnh đã hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, nhà nông ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm; xây dựng vùng nguyên liệu canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ trên cây lúa, cây ăn trái, với diện tích 2.932 ha lúa; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000, BRC, HALAL tại 95 cơ sở sơ chế và chế biến nông sản; công nhận 6 doanh nghiệp nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng 41 chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên sản phẩm rau, thịt, lúa gạo, thanh long, thủy sản; cấp 389 mã số vùng trồng, với 16.343ha; cấp 178 mã số cơ sở đóng gói đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, EU, Nga, Anh, Trung Quốc, Hà Lan.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nền tảng giúp Tây Ninh cùng các tỉnh thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Riêng Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 45.640 hộ dân tại 25 xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười tham gia đề án trên diện tích 111.900 ha. Bà Khanh cho biết thêm: “Chương trình đã tạo được đột phá, đưa sản lượng lúa năm 2025 đạt trên 4 triệu tấn, thanh long đạt 216.000 tấn, chanh trên 213.000 tấn, sầu riêng 39.600 tấn, mít 82.500 tấn, rau các loại 578.700 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 279.600 tấn, tôm nuôi nước lợ 15.600 tấn… Đây là nền tảng vững chắc cho nền nông nghiệp Tây Ninh hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới”.

Có thể bạn quan tâm