Hướng nghiệp, trao quà tặng thiếu nhi Thái Bình hoàn cảnh khó khăn

NDO - Ngày 1/10, tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú (tỉnh Thái Bình), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh khối trung học cơ sở trong khuôn khổ chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai".
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức trao quà tặng học sinh Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức trao quà tặng học sinh Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Ngày hội, gần hơn 380 học sinh lớp 8 và 9 đã được lắng nghe các chuyên gia tâm lý chia sẻ theo chủ đề "Khám phá và hiểu bản thân", được tư vấn và trải nghiệm 5 nhóm nghề nghiệp điển hình gồm kỹ thuật, nghiên cứu, nghệ thuật, xã hội - nghiệp vụ, quản lý. Từ đây, các em đã được hướng dẫn lập kế hoạch học tập cho bản thân, định hướng ngành học phù hợp với nhóm nghề ưa thích.

Đây là hoạt động trọng tâm của chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai"; Do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty Cổ phần Sữa quốc tế (IDP) phối hợp triển khai, chương trình nhằm mang đến cho thiếu nhi sân chơi bổ ích với nhiều cơ hội trải nghiệm, tạo môi trường học hỏi, giao lưu, nâng cao tinh thần tự tìm hiểu, khám phá năng lực bản thân để góp phần định hướng nghề nghiệp.

Hướng nghiệp, trao quà tặng thiếu nhi Thái Bình hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Chuyên gia tâm lý của chương trình trao đổi, định hướng nghề nghiệp cho đội viên.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương Lê Anh Quân, bằng việc xây dựng dữ liệu từ các chuyên gia và triển khai ứng dụng hướng nghiệp, chương trình sẽ giúp thiếu nhi tư duy, bước đầu tự tìm hiểu về đam mê, sở trường, năng lực, nhu cầu của bản thân và xã hội để sớm xác định hướng đi phù hợp cho tương lai.

Các thống kê cho thấy, thời gian qua, ứng dụng "Hướng nghiệp - Lead with Lof" đã ghi nhận sự tham gia của gần 570 nghìn học sinh trung học cơ sở trên khắp cả nước.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và nhiều phần quà, tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thái Bình; trao hơn 380 suất quà khác tặng đội viên, thiếu niên và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia chương trình.