Hưng Yên: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Ngày 16/8, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sơ kết 16 năm hoạt động của mô hình tự quản cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại thị trấn Lương Bằng.
0:00 / 0:00
0:00
Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Kim Động, Hưng Yên.
Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Kim Động, Hưng Yên.

Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên…

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 17 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2022); đánh giá kết quả công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 8 tháng đầu năm 2022 của huyện Kim Động; sơ kết 16 năm hoạt động của mô hình tự quản cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại thị trấn Lương Bằng.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Kim Động đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 199 mô hình tự quản.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Mô hình tổ tự quản cựu chiến binh giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Lương Bằng; Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của chi hội cựu chiến binh thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão…

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những mô hình bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phát huy hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Động.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ, kích động...

Hưng Yên: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 1
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang tặng quà cho 2 gia đình có công và các mô hình tiêu biểu của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Tại Ngày hội, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tặng quà 2 gia đình có công và các mô hình tiêu biểu của huyện Kim Động.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Kim Động được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 1 cá nhân thuộc huyện Kim Động.