Hợp tác bảo tồn nguồn nước theo phương thức hợp tác công-tư

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và Heineken Việt Nam đã chính thức công bố mở rộng toàn quốc chương trình bảo tồn nguồn nước tại một số lưu vực sông trọng điểm nơi có nhà máy của Heineken Việt Nam hoạt động.

Tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và Heineken Việt Nam đã chính thức công bố mở rộng toàn quốc chương trình bảo tồn nguồn nước. (Ảnh: LÊ NGUYỄN)
Tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và Heineken Việt Nam đã chính thức công bố mở rộng toàn quốc chương trình bảo tồn nguồn nước. (Ảnh: LÊ NGUYỄN)

Đây là giai đoạn II của dự án, tiếp nối thành công của chương trình hợp tác công-tư (PPP) được triển khai từ năm 2022. Chương trình sẽ mở rộng triển khai tại lưu vực sông Cu Đê (Đà Nẵng), lưu vực Sông Ray-Đá Đen (Thành phố Hồ Chí Minh), bên cạnh duy trì bảo tồn nước tại lưu vực sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai trong giai đoạn 2026-2030.

Việt Nam đang đứng trước áp lực ngày càng lớn về an ninh nguồn nước và những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Bảo tồn nguồn nước là cấp thiết và cần sự chung tay từ Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức chuyên môn và cộng đồng nhằm phát huy chuyên môn và nguồn lực của mỗi bên, cùng tạo ra những giải pháp thiết thực và tác động lâu dài.

ndo_br_cac-khach-moi-cung-thuc-hien-nghi-thuc-kich-hoat-du-an-tai-su-kien-5852.jpg
Hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình bảo tồn nguồn nước. (Ảnh: LÊ NGUYỄN)

Hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình bảo tồn nguồn nước của Heineken Việt Nam. Theo chiến lược phát triển bền vững, doanh nghiệp đặt tham vọng đạt 100% cân bằng nước tại các nhà máy bia nằm trong khu vực chịu áp lực về nguồn nước. Mục tiêu này đã được doanh nghiệp hiện thực hóa vào năm 2025 khi cân bằng 100% lượng nước sử dụng tại Nhà máy bia Tiền Giang mỗi năm. Từ nền tảng này, doanh nghiệp định hướng mở rộng, hướng tới cân bằng 100% lượng nước sử dụng trong sản phẩm sản xuất tại toàn bộ 5 nhà máy bia trên toàn quốc vào năm 2030.

Với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng trong 9 năm (2022-2030) cho toàn bộ chương trình, Heineken Việt Nam đặt tham vọng đạt 100% cân bằng nước cho toàn bộ 5 nhà máy đang hoạt động vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang đầu tư vào các dự án nhằm phục hồi và cải thiện nguồn nước tại các lưu vực nơi công ty hoạt động, với mục tiêu bù hoàn lượng nước tương đương với lượng nước được sử dụng trong các sản phẩm sản xuất tại các nhà máy của công ty.

ndo_br_zkem07082-6297.jpg
Mô hình PPP về bảo tồn nguồn nước là mô hình tiêu biểu, đem lại kết quả và tác động thiết thực. (Ảnh: CHÂU LÊ)

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: “Mô hình PPP về bảo tồn nguồn nước này là mô hình tiêu biểu, đem lại kết quả và tác động thiết thực. An ninh nguồn nước đang là thách thức ngày càng lớn của Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, tăng trưởng đi với phát triển bền vững. Những nỗ lực của các doanh nghiệp như Heineken Việt Nam là rất quý báu cho việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước”.

Từ năm 2022, Heineken Việt Nam đã tiên phong hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương triển khai chương trình bảo tồn nguồn nước tại ba lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền. Đến cuối năm 2025, chương trình đã ghi dấu mốc bù hoàn hơn 2,2 tỷ lít nước mỗi năm cho ba lưu vực sông, đồng thời đạt 100% cân bằng nước cho ba nhà máy tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Chương trình tạo tác động tích cực, góp phần phục hồi hệ sinh thái, hỗ trợ cải thiện quản lý nguồn nước, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và cải thiện sinh kế địa phương.

Kết quả khả quan này cho thấy tính hiệu quả của mô hình PPP, chuyển hóa các cam kết phát triển bền vững thành những hành động cụ thể và lâu dài. Trên nền tảng đó, Heineken Việt Nam tiếp tục mở rộng mô hình, triển khai tại lưu vực sông Cu Đê và lưu vực Sông Ray-Đá Đen trong giai đoạn 2026-2030, thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho cộng đồng, qua đó góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước và hỗ trợ cho sự phát triển của địa phương.

ndo_br_zkgw02701-5277.jpg
Heineken Việt Nam tiếp tục mở rộng mô hình, triển khai tại lưu vực sông Cu Đê và lưu vực Sông Ray-Đá Đen trong giai đoạn 2026-2030, thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho cộng đồng. (Ảnh: CHÂU LÊ)

Chia sẻ về vấn đề này, ông Wietse Mutters, Tổng Giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam cho biết: "Phát triển bền vững là trọng tâm trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi. Xuyên suốt 35 năm hoạt động, chúng tôi mong muốn lớn mạnh cùng Việt Nam và chung tay giải quyết những thách thức chung bằng cách tiếp cận đổi mới, tiên phong. Từ năm 2022, chúng tôi đã chung tay cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và các đối tác hành động, tạo ra những tác động thiết thực".

Năm 2025 vừa qua, Heineken Việt Nam đã đóng góp cho nền kinh tế tương đương 0,5% GDP quốc gia, tạo ra 167.000 việc làm trên toàn chuỗi giá trị. Doanh nghiệp ưu tiên mua sắm nội địa và dành gần 22.000 tỷ đồng cho hoạt động này, tạo ra giá trị lan tỏa cho cộng đồng và chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng nội địa ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm