Hợp long các khối cấu kiện bờ kè hồ Hoàn Kiếm

NDO -

Sáng 20-8, tại vị trí cầu Thê Húc (hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm phối hợp Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (đơn vị thi công) tổ chức thi công hợp long các khối cấu kiện bê-tông, hoàn thành công trình kè hồ với tổng chiều dài gần 1.500m sau 65 ngày đêm.

Khung cảnh buổi thi công khối cấu kiện cuối cùng tại khu vực cầu Thê Húc, sáng 20-8.
Khung cảnh buổi thi công khối cấu kiện cuối cùng tại khu vực cầu Thê Húc, sáng 20-8.

Đây là công trình nhóm A, cấp quốc gia đặc biệt thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngoài bảo đảm tiến độ công việc, đơn vị thi công phải tuân thủ Luật Đầu tư, Luật Xây dựng cũng như thực hiện nghiêm túc Luật Di sản văn hóa, nên việc sửa chữa được tính toán một cách cẩn trọng, khoa học, bảo đảm hiện trạng nền đất tự nhiên dưới đáy hồ, hiện trạng cây xanh cũng như kết cấu nền đất nguyên thổ dưới vỉa hè chung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng bố trí 15 tổ, đội thi công trên tổng mặt bằng tuyến kè theo bốn mũi, chia hai ca ngày và đêm. Sau khi thi công, phải dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ, trả lại vỉa hè phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân và du khách.

Trước đó, sau một thời gian ghi nhận các đóng góp, ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng như nhiều chuyên gia kỹ thuật, kiến trúc sư, nhà khoa học trong các lĩnh vực xây dựng, đô thị, môi trường,… vào ngày 18-6, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang chung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Hợp long các khối cấu kiện bờ kè Hồ Hoàn Kiếm -0
 Các kỹ sư cố định vị trí khối cấu kiện trước khi dùng máy thủy lực ép xuống vị trí dưới đáy hồ.

Song song đó, toàn bộ đường dạo, vỉa hè quanh hồ Hoàn Kiếm cũng được thay thế bằng loại đá hoa cương (granite) được khai thác từ Bình Định, Phú Yên. Chất liệu đá lát vỉa hè được đồng bộ, bảo đảm độ cứng, độ dày để thay thế cho 20 loại gạch đá khác nhau đã xuống cấp, hỏng hóc.

Ngoài ra, đường dây điện lực, thông tin và chiếu sáng sẽ được hạ ngầm, nhiều hạng mục khác như hệ thống tưới nước tự động, ghế ngồi,... cũng được chỉnh trang để tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách khi tham quan hồ Hoàn Kiếm.

Hợp long các khối cấu kiện bờ kè Hồ Hoàn Kiếm -0
 Khối bê-tông cuối cùng sau khi được khớp nối vào tuyến kè hồ Hoàn Kiếm.