Hơn 730 nghìn học sinh ở Đồng Nai hân hoan bước vào năm học mới

NDO - Sáng 5/9, cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm học này, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 730 nghìn học sinh các cấp học.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự lễ khai giảng tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự lễ khai giảng tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa.

Trong sáng 5/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến tham dự lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố. Dự lễ khai giảng và khánh thành Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa, có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hơn 730 nghìn học sinh ở Đồng Nai hân hoan bước vào năm học mới ảnh 1

Nghi thức đón học sinh lớp 1 vào năm học mới tại Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau hơn 3 năm xây dựng, năm học mới này, Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng vào dịp khai giảng năm học mới. Công trình được đầu tư xây dựng 2 khối phòng học và 1 khối hiệu bộ, phòng chức năng với tổng vốn đầu tư hơn 111 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đây là một trong những ngôi trường trung học cơ sở công lập được đầu tư hiện đại bậc nhất ở Đồng Nai hiện nay.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, năm học mới toàn tỉnh có hơn 730 nghìn học sinh các bậc học tại hơn 920 cơ sở giáo dục. Trong năm học 2022-2023, toàn ngành quyết tâm đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục.

Hơn 730 nghìn học sinh ở Đồng Nai hân hoan bước vào năm học mới ảnh 2

Học sinh hân hoan tham dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Nguyễn An Ninh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thực tế tại Đồng Nai, những năm qua, việc tăng dân số cơ học nhanh đã tạo sức ép rất lớn đối với ngành giáo dục Đồng Nai. Dù địa phương đầu tư rất lớn cho giáo dục, nhưng sự quá tải về trường lớp luôn xảy ra, nguy cơ học ca 3 vẫn luôn là nỗi lo đối với các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục dành nguồn lực xứng đáng để đầu tư cho hệ thống trường lớp. Không được để xảy ra học ca 3, không được để học sinh phải bỏ học vì bất cứ lý do gì.