Ninh Thuận khai giảng năm học mới

NDO - Ngày 5/9, hòa cùng không khí ngày đầu năm học mới cả nước, tỉnh Ninh Thuận tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi (số 3, đường 21/8, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) vừa được đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học 2022-2023.
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi (số 3, đường 21/8, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) vừa được đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học 2022-2023.

Năm học này, tỉnh Ninh Thuận có 9.604 cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho gần 148.000 học sinh/4.940 lớp thuộc 301 cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, Ninh Thuận cần bổ sung 405 biên chế các cấp học.

Ninh Thuận khai giảng năm học mới ảnh 1

Học sinh tỉnh Ninh Thuận hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới.

Toàn tỉnh có 4.485 phòng học, tăng 147 phòng so với năm học trước. Trong năm 2022 đã xây dựng 280 phòng, sửa chữa 225 phòng và 25 cơ sở giáo dục. Các huyện, thành phố trong tỉnh đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn và quyết tâm đạt kết quả cao trong năm học mới.

Đến nay, Ninh Thuận có 145 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có 24/89 trường mầm non, 121 trường phổ thông, đạt 57,3%, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm học trước.