Hơn 60 người bị các tay súng bắt cóc ở tây bắc Nigeria

NDO - Các tay súng vừa bắt cóc 61 người tại một ngôi làng ở huyện Kajuru, bang Kaduna, tây bắc Nigeria. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi gần 300 học sinh bị các tay súng bắt cóc tại một trường học cũng nằm ở phía tây bắc nước này.
0:00 / 0:00
0:00

Người dân địa phương ngày 12/3 cho biết, các tay súng đã bắt cóc 61 người tại một ngôi làng ở huyện Kajuru, bang Kaduna.

Theo lời kể của người dân địa phương, các tay súng đã tấn công cộng đồng Buda (cách huyện Kuriga khoảng 160km) vào khoảng nửa đêm 11/3. Nhóm này đã bắn một vài phát súng nhằm làm người dân hoảng sợ.

Anh Lawal Abdullahi cho biết, vợ của anh đã bị các tay súng bắt cóc trong lúc anh vắng nhà. "Vợ tôi là một trong 61 người đã bị nhóm cướp bắt cóc. Chúng tôi đang chờ chúng gọi điện để đòi tiền chuộc như những lần trước", anh Abdullahi nói với hãng tin Reuters qua điện thoại.

Danjuma Sale, một người dân khác chia sẻ: "Chúng tôi liên tục trải qua những vụ tấn công như vậy trong thời gian dài. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn, khiến nhiều người dân và nông dân phải bỏ chạy tới những nơi ít nguy hiểm hơn".

Nhiều năm qua, các băng nhóm vũ trang (người dân địa phương thường gọi là nhóm cướp) đã tàn phá khu vực phía bắc Nigeria. Các nhóm này nhắm tới người dân sống trong các làng, người đi mô-tô trên những tuyến đường lớn và học sinh để đòi tiền chuộc.

Các vụ bắt cóc thường xảy ra tại các cộng đồng ở khu vực xa xôi - nơi người dân khó được giúp đỡ khẩn cấp.