Hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân nghèo, khó khăn ở Bến Tre

NDO - Ngày 8/3, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ trao tặng kinh phí xây nhà an toàn, bộ áo phao đa năng cho ngư dân nghèo, khó khăn và xây cầu dân sinh tại tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tham dự buổi lễ và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho ngư dân nghèo, khó khăn.
Lãnh đạo tham dự buổi lễ và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho ngư dân nghèo, khó khăn.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo các ban, ngành; đại diện ngư dân và nhà tài trợ.

Kinh phí thực hiện các công trình an sinh xã hội do đồng chí Trương Tấn Sang vận động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Ngân Tín và Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát hỗ trợ, với tổng giá trị 3,750 tỷ đồng để xây dựng nhà an toàn, hiện vật là bộ áo phao đa năng cho ngư dân nghèo, khó khăn và xây cầu dân sinh tại tỉnh Bến Tre.

Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao số tiền 3 tỷ đồng thực hiện 2 chương trình an sinh xã hội. Đó là: cầu dân sinh khu vực khu vực nông thôn và xây dựng nhà an toàn cho ngư dân gặp khó khăn về nhà ở; Công ty cổ phần Tập đoàn Ngân Tín và Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát hỗ trợ áo phao an toàn trị giá 750 triệu đồng.

Hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân nghèo, khó khăn ở Bến Tre ảnh 1

Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng thực hiện các công trình an sinh, xã hội tại địa bàn tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Thọ , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, tỉnh Bến Tre vui mừng, phấn khởi được đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nhà tài trợ giúp đỡ ngư dân kinh phí xây nhà an toàn, áo phao, cầu dân sinh rất thiết thực và ý nghĩa.

Tỉnh Bến Tre có triển vọng phát triển, tuy nhiên do điều kiện địa lý, chiến tranh để lại nên đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh đang tập trung xây dựng chiến lược phát triển thời gian tới để hóa giải những khó khăn nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Phấn đấu đến 2025 tỉnh Bến Tre sẽ phát triển tương đương các tỉnh trung bình của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030 sẽ đứng tốp trung bình của cả nước. Hiện tại, tỉnh có 3% hộ nghèo, 3,5% hộ cận nghèo với khoảng 25 nghìn hộ, trong đó có 3.500 hộ đặc biệt khó khăn. Tỉnh đang tập trung chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, tạo việc làm để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre chân thành cám ơn đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương. Đồng chí đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục cùng đồng hành trong công tác an sinh xã hội và để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.