Hơn 354 nghìn học sinh Quảng Nam bước vào năm học mới

NDO - Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 354 nghìn học sinh các cấp và hơn 20 nghìn giáo viên ở tỉnh Quảng Nam bước vào khai giảng năm học 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các em học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bước vào năm học mới.
Các em học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bước vào năm học mới.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Nam, đóng tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An.

Hơn 354 nghìn học sinh Quảng Nam bước vào năm học mới ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Nam.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Viết Tường cho biết, năm học này, toàn tỉnh có 793 trường (giảm 4 trường so với năm học trước); với tổng số học sinh: 354.123 học sinh, tăng 8.735 học sinh so với cuối năm học 2021-2022.

Trước khi bước vào năm học mới, các trường đã tiến hành tu sửa phòng học, phòng hiệu bộ, quét vôi, làm mới tường rào, cổng ngõ, biển tên trường… tạo cảnh quan mới, xanh, sạch đẹp trước khi đón các em học sinh bước vào khai giảng năm học 2022-2023.

Theo đó, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 346 phòng học và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới, với tổng số tiền hơn 327 triệu đồng… Đồng thời đã điều động, bố trí hơn 20 nghìn giáo viên các cấp để phục vụ công tác giảng dạy tại các trường trên địa bàn tỉnh.