Hơn 300 nghìn lượt hộ nghèo tiếp cận vốn chính sách xã hội

Theo Thành ủy Cần Thơ, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" đã giúp 306 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế, có việc làm, cải thiện đời sống với số tiền hơn 8.222 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều phụ nữ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn chính sách.
Nhiều phụ nữ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn chính sách.

Cần Thơ đã hoàn thành sớm chỉ tiêu giảm nghèo theo từng giai đoạn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 3,95% đầu năm 2014 hiện chỉ còn 0,21% (tương đương 764 hộ nghèo). Tổng dư nợ tăng 2.939 tỷ đồng, gần 2,3 lần so với năm 2014.

An Giang tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

Chương trình "Hành trình đỏ-Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh An Giang" năm 2024 diễn ra nhiều hoạt động, như: Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng biên giới" tại huyện An Phú; "Giọt hồng cù lao" tại huyện Chợ Mới; Ngày hội hiến máu "Giọt hồng An Giang-tôn vinh người hiến máu tiêu biểu" tại thành phố Long Xuyên.

Mục tiêu của chương trình nhằm vận động 2.500 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận ít nhất 2.000 đơn vị máu; tuyên truyền, tư vấn cho hơn 2.500 người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; huy động 100 tình nguyện viên tham gia Đội hiến máu dự bị (hoặc Ngân hàng máu sống) luôn sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu cấp cứu…

Củng cố khu vực phòng thủ biên giới vững chắc

5 năm qua (2019-2024), tỉnh Kiên Giang đã tăng cường hoạt động đối ngoại với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới đất liền, trên biển; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia; thực hiện công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước…

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP (ngày 22/2/2019) của Chính phủ về khu vực phòng thủ do Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã trao Bằng khen tặng 23 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hơn 300 nghìn lượt hộ nghèo tiếp cận vốn chính sách xã hội ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

64 điểm sạt lở ở Tiền Giang cần xử lý gấp

Những tháng cuối năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, trên địa bàn các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo và thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 64 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 6.310m, ước kinh phí xử lý hơn 200 tỷ đồng. Hiện có 42 điểm sạt lở lớn, nguy hiểm với tổng chiều dài khoảng 4.829m, ước kinh phí xử lý hơn 152 tỷ đồng, vượt khả năng ngân sách cấp huyện.

Các điểm sạt lở này cần xử lý khẩn cấp để bảo vệ vườn cây ăn trái, tài sản của người dân và kết hợp ngăn lũ, triều cường trong thời gian tới.

Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường

Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 204 đã diễn ra tại Khu di tích quốc gia Mộ và Đền thờ ông, bà ở Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, với hình thức sân khấu hóa, ban tổ chức lễ hội đã tái hiện cuộc đời, công ơn của ông, bà đối với người dân Cao Lãnh. Ông, bà Đỗ Công Tường, quê miền trung, đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà, tổng Kiến Phong (nay là thành phố Cao Lãnh). Vào những năm đầu thời Vua Gia Long, ông, bà khai khẩn đất hoang lập nên một vườn quýt bên rạch thầy Khâm, thu hút dân làng tập trung về mua bán ngày càng đông, trở thành chợ Vườn Quýt (có người gọi là chợ Ông Câu hoặc Câu Lãnh)… Nhớ ơn ông, bà, dân làng lập miếu phụng thờ cho đến nay.

Hơn 300 nghìn lượt hộ nghèo tiếp cận vốn chính sách xã hội ảnh 2

Lễ Nghinh Sắc trong lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường theo nghi thức truyền thống.