Hơn 207 nghìn bạn trẻ cam kết nói không với thuốc lá

NDO - Chuỗi hoạt động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies đã thu hút hàng trăm nghìn bạn trẻ tham gia, thiết thực hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trên toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
Á hậu Việt Nam 2022 Trịnh Thùy Linh và Người đẹp Nhân ái - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Ngọc Mai tại Giải chạy “Thanh niên Việt Nam nói Không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023”.
Á hậu Việt Nam 2022 Trịnh Thùy Linh và Người đẹp Nhân ái - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Ngọc Mai tại Giải chạy “Thanh niên Việt Nam nói Không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023”.

Nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31/5), các đơn vị đã tổ chức Giải chạy “Thanh niên Việt Nam nói Không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023”, Cuộc thi sáng tác “Thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử” và Tọa đàm “Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường”.

Các hoạt động nêu trên đều nằm trong chiến dịch truyền thông trên toàn quốc “Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng”, do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát động, với sự đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Vital Strategies trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến Bloomberg (Bỉ).

Giải chạy “Thanh niên Việt Nam nói Không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023” đã khai mạc chuỗi hoạt động, diễn ra tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và trong khuôn viên công viên Thống Nhất (thành phố Hà Nội), thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại Giải chạy, Tiến sĩ Shane Fairlie đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã gửi đến các bạn trẻ nhiều thông điệp quan trọng về thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, trong đó có những nội dung đáng chú ý như sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não.

Tiếp theo đó, trong khuôn khổ Chiến dịch, Trung ương Đoàn tiếp tục tổ chức Tọa đàm “Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường”, với sự tham gia sôi nổi của hơn 600 sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chia sẻ với các bạn trẻ, diễn giả đã chỉ ra các tác hại cũng như "chiêu" quảng cáo của các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá mới nhằm xâm nhập vào giới trẻ với nhiều mục đích khác nhau như: gây nghiện, nguy cơ cao dẫn đến hút thuốc lá thông thường và khó cai nghiện; giải đáp các thắc mắc về thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường.

Đáng chú ý, trong Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, diễn ra từ ngày 25 đến 31/5 vừa qua, đã có 207.431 đoàn viên, thanh niên cùng ký cam kết online “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng”.

Cũng trong khuôn khổ Chiến dịch, Trung ương Đoàn đã phát động Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử”. Diễn ra từ ngày 28/5 đến hết ngày 28/6/2023. Cuộc thi hướng tới sự sáng tạo của tuổi trẻ, nâng cao nhận thức, vai trò của thanh niên trong bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trước thuốc lá.