Hơn 2.000 học sinh tham gia chương trình tư vấn mùa thi tại Đà Lạt

NDO - Hơn 2.000 học sinh khối 12 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tham gia chương trình tư vấn mùa thi năm 2024 của Báo Thanh Niên.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tư vấn mùa thi năm 2024 tại Trường Đại học Đà Lạt.
Quang cảnh buổi tư vấn mùa thi năm 2024 tại Trường Đại học Đà Lạt.

Sáng 23/3, tại Trường Đại học Đà Lạt, Báo Thanh Niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tư vấn mùa thi năm 2024. Hơn 2.000 học sinh khối 12 của các trường trung học phổ thông trên thành phố ngàn hoa Đà Lạt tham gia chương trình.

Hơn 2.000 học sinh tham gia chương trình tư vấn mùa thi tại Đà Lạt ảnh 1

Hơn 2.000 học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia chương trình.

Tại chương trình, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin những đổi mới trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng thời gian qua, nhất là năm 2024; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội cho học sinh; phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; nâng cao chất lượng tuyển sinh. Đồng thời, thông tin những điểm cơ bản cần lưu ý trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024, như phương thức xét tuyển, tiêu chí tuyển chọn, quy chế tuyển sinh và quyền đăng ký số nguyện vọng của thí sinh…

Hơn 2.000 học sinh tham gia chương trình tư vấn mùa thi tại Đà Lạt ảnh 2

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin những điểm cơ bản trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Hải, năm 2024, tiếp tục duy trì những nguyên tắc cơ bản trong cách tổ chức, ra đề, chấm thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông, trong phương thức đăng ký và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp để hoàn thiện phương thức tuyển sinh. Vì vậy, việc tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho phụ huynh và học sinh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

“Nhiều năm qua, Báo Thanh Niên đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ hội tốt để phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội nắm bắt những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông tin.

Hơn 2.000 học sinh tham gia chương trình tư vấn mùa thi tại Đà Lạt ảnh 3

Các trường đại học sử dụng công nghệ để "tiếp thị" nhà trường đến các học sinh.

Tại chương trình, nhiều trường đại học, cao đẳng đã giới thiệu các chương trình, ngành học, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đến các học sinh. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và các trường đại học, cao đẳng đã giải đáp các câu hỏi của học sinh, như về phương thức xét tuyển, số lượng nguyện vọng thí sinh được đăng ký, cách thức đào tạo một số ngành học, cơ hội việc làm của ngành học sau khi tốt nghiệp…

Hơn 2.000 học sinh tham gia chương trình tư vấn mùa thi tại Đà Lạt ảnh 4

Học sinh đặt câu hỏi nhờ tư vấn tại chương trình.

Các học sinh cũng được các chuyên gia tư vấn chi tiết về quy chế và điểm mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo, hình thức nộp hồ sơ, lựa chọn nghề nghiệp, định hướng chọn trường… để các em có thể chọn nguyện vọng phù hợp khi đăng ký xét tuyển, chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện của gia đình và phù hợp với xu hướng nghề nghiệp trong nước, quốc tế.

Hơn 2.000 học sinh tham gia chương trình tư vấn mùa thi tại Đà Lạt ảnh 5

Ban tổ chức trao học bổng tặng các học sinh giỏi tại thành phố Đà Lạt.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 26 suất học bổng của các nhà tài trợ tặng các học sinh học giỏi tại thành phố Đà Lạt.