Hơn 1.300 tàu cá ở Bạc Liêu cam kết phòng dịch được hoạt động trở lại

NDO -

Ngày 7/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, Lưu Hoàng Ly cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ký văn bản cho phép hơn 1.300 tàu cá hoạt động trở lại (xuất, nhập cảng), sau nhiều ngày phải tạm ngưng do dịch Covid-19.

Ngư dân vùng biển huyện Đông Hải (Bạc Liêu).
Ngư dân vùng biển huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu ngành nông nghiệp, các cơ quan chức năng và các hộ ngư dân phải thực hiện nghiên túc, bảo đảm việc phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để lây nhiễm dịch từ các nguồn.

Được biết, hiện nay tỉnh Bạc Liêu có hơn 1.300 tàu chuyên đánh bắt thủy sản ngoài khơi. Ngoài ra, tỉnh có gần 11 nghìn lao động làm nghề đánh bắt, dịch vụ thủy sản, mỗi năm khai thác ngoài khơi khoảng 120 -130 nghìn tấn hải sản các loại. Đây là nguồn lợi kinh tế và giải quyết lượng lao động khá lớn và ổn định của địa phương trong nhiều năm qua.

Vì vậy, việc UBND tỉnh Bạc Liêu cho phép các tàu đánh bắt thủy sản ngoài khơi được hoạt động trở lại, nhân dân trong tỉnh, nhất là bà con ngư dân vùng ven biển rất phấn khởi. Song, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân và người lao động trên tàu phải cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chủ tàu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đáng chú ý, trước khi xuất, nhập cảng, bà con ngư dân trong tỉnh cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và bảo đảm tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trong quá trình di chuyển, đánh bắt hải sản không được tiếp xúc với các ngư dân, tàu cá của tỉnh bạn để hạn chế tối đa việc lây nhiễm Covid-19 cho bản thân, gia đình và cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, lao động sản xuất an toàn, hiệu quả kinh tế cao…

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19