Trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia

NDO - Sáng 25/12, tại thành phố Đà Nẵng, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia phối hợp tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Vương quốc Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia.
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia.

Tham dự Hội thảo, về phía Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương.

Về phía Campuchia có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia-Việt Nam của Quốc hội Vương quốc Campuchia và bà Mean Som An, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia-Việt Nam của Thượng viện Vương quốc Campuchia đồng chủ trì Hội thảo.

Cùng tham dự có các đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nghị sĩ Campuchia.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, năm 2022 là năm rất đặc biệt với hai nước sau hơn hai năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cawmpuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển ổn định, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Vương quốc Campuchia được duy trì tốt đẹp trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Campuchia ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác ngày càng toàn diện và hiệu quả.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, chuyến thăm chính thức Campuchia và tham dự Đại hội đồng AIPA-43 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa qua chính là sự tiếp nối, tô đậm thêm tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp đó với mức độ tin cậy chính trị cao và làm cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, hai Cơ quan lập pháp càng thêm thân thiết, gần gũi.

Hội thảo thể hiện vai trò chủ động, tích cực, cũng như tinh thần trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa hai nước và hai Cơ quan lập pháp Việt Nam-Campuchia.

Việc tổ chức Hội thảo giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước lần này với mục tiêu triển khai nội dung “Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Vương quốc Campuchia” vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin ký tại chuyến thăm chính thức Campuchia vừa qua.

Hội thảo thể hiện vai trò chủ động, tích cực, cũng như tinh thần trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa hai nước và hai Cơ quan lập pháp Việt Nam-Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam trân trọng và chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Vương quốc Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Campuchia, tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác hiệu quả trong thời gian qua, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa hai Nhà nước và Nhân dân hai nước”.

Phát biểu tại hội nghị, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia-Việt Nam của Quốc hội Vương quốc Campuchia nhấn mạnh: Hợp tác giữa Quốc hội hai nước Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển và gắn kết chặt chẽ bằng việc hai bên đã nhất trí ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp tục củng cố hợp tác ở mọi cấp độ, thông qua việc trao đổi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên trách và cán bộ chuyên trách, chia sẻ thông tin và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn liên Nghị viện.

Ở cấp cán bộ chuyên trách, Quốc hội hai nước cũng đã phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau thông qua việc ký Bản ghi nhớ giữa Ban Tổng thư ký hai Quốc hội về đào tạo cán bộ phiên dịch tiếng Việt và thông tin khoa học. Quốc hội và Thượng viện Campuchia hài lòng và ủng hộ những tiến triển trong hợp tác giữa Chính phủ hai nước, đặc biệt là hợp tác kết nối kinh tế giữa hai nước thông qua việc vận tải, thúc đẩy thương mại song phương, đầu tư và du lịch; đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban hỗn hợp biên giới hai nước đã hoàn thành hơn 90% công tác phân giới, cắm mốc.

Bà Men Sam An kiến nghị Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hơn nữa việc cùng thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về củng cố hợp tác trong khuôn khổ lãnh đạo cấp cao, giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và khuôn khổ Tổng thư ký Quốc hội hai bên; Thúc đẩy thực hiện Tuyên bố chung để tiến tới tổ chức Hội nghị dự kiến vào đầu năm 2023 sắp tới. Bà đề nghị phía Việt Nam giúp thúc đẩy việc chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về khoa học công nghệ, nông nghiệp để đẩy mạnh sản xuất lương thực ở khu vực Mê Công, biến khu vực này trở thành kho dự trữ an ninh lương thực khu vực và thế giới.

Bà Men Sam An cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã viện trợ xây dựng tòa nhà hành chính của Quốc hội Campuchia. Hiện tòa nhà đang được khẩn trương triển khai xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2024 tới.

9 bài tham luận tại Hội thảo đã tập trung đánh giá, phân tích về vai trò của Quốc hội trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch; về tăng cường hợp tác giữa Cơ quan lập pháp và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực; vai trò của cơ quan lập pháp trong hợp tác phát triển văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Campuchia; hợp tác sông Mê Công và công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; xây dựng Quốc hội điện tử… Ngoài ra, tại Hội thảo, hàng chục ý kiến thảo luận sôi nổi, cởi mở, mang tính lý luận và thực tiễn cao, bao trùm nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội 2 nước.

Đây là Hội thảo đầu tiên giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị, hai Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Việt Nam, việc hai Quốc hội phối hợp tổ chức các Hội thảo chuyên đề đã và đang hướng tới thành cơ chế thường xuyên, đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thực chất và phù hợp với tinh thần hợp tác giữa hai Quốc hội về việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật và hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Với tinh thần cùng phấn đấu nâng quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và sự hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội lên tầm cao mới, thời gian tới Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác ngày càng toàn diện và hiệu quả, tiếp tục triển khai các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong quá trình điều hành, lãnh đạo đất nước. Đồng thời, hai nước sẽ tiếp tục nâng quy mô hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.