Hội thảo Thanh Hóa thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

NDĐT - Ngày 26-8, Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự có 200 đại biểu là lãnh đạo, giáo viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong các thời kỳ, đại diện các ban, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đảng ủy trực thuộc.

Tham luận trình bày tại hội thảo tập trung phân tích nội dung, tư tưởng, giá trị trường tồn trong Di chúc của Hồ Chí Minh; những căn dặn, kỳ vọng của Bác đối với Đảng bộ, nhân dân Thanh Hóa. Thực hiện di huấn của Người, tỉnh Thanh Hóa đã làm tròn vai trò hậu phương lớn, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, thế và lực của Thanh Hóa lớn mạnh hơn và tỉnh đã đạt được những thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực.

Nội dung các tham luận tiếp tục phân tích, đánh giá thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thế hệ trẻ; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Bàn về xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, PGS,TS Phạm Hồng Chương cho rằng, chính trị là đoàn kết và thanh khiết. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có những đức tính tốt theo năm mối quan hệ Người đã chỉ ra trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là đối với mình, đồng chí, công việc, với nhân dân, đoàn thể và phải có phương thức làm việc đúng, quan trọng nhất là để cho dân nói. Đồng thời, phải đề cao trách nhiệm nêu gương, thường xuyên tự phê bình để tiến bộ.

Một số tham luận đi sâu phân tích vận dụng tư tưởng dân chủ, lấy dân làm gốc, về phát triển kinh tế bền vững trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn Thanh Hóa hiện nay và nêu rõ, Người muốn Thanh Hóa phải “trở thành một tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu”. Để xây dựng Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh giàu đẹp, khá nhất theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS,TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh, phải có niềm tin chắc chắn thành công; có kế hoạch thiết thực, sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự là công bộc của dân, vì dân, do dân.

Phát biểu ý kiến tổng hợp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, các tham luận thống nhất khẳng định, qua các thời kỳ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm tới sự nghiệp cách mạng ở Thanh Hóa. Người đã có chỉ dẫn quan trọng, trực tiếp để Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh phát huy được tiềm năng, thế mạnh của vùng quê “địa linh, nhân kiệt”, xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu.

Tư tưởng, di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn có giá trị lý luận và sức sống thực tiễn sâu sắc, trở thành tài sản tinh thần to lớn, nguồn động lực mạnh mẽ dẫn dắt, soi sáng sự nghiệp cách mạng ở Thanh Hóa trong các giai đoạn đã qua cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển quê hương, đất nước hôm nay và mai sau.

Các tham luận đã tập trung phân tích những nội dung và những giá trị cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá toàn diện quá trình Đảng bộ, nhân dân Thanh Hóa thấm nhuần, thực hiện di chúc của Người; đồng thời mạnh dạn, nghiêm túc chỉ ra những khó khăn, hạn chế cùng nguyên nhân, bước đầu tổng kết một số bài học, kinh nghiệm quý trong làm theo lời Bác. Từ đó, nêu cao quyết tâm của Đảng bộ và toàn xã hội; đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp hữu ích nhằm tiếp tục thực hiện thật tốt học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu.