Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất

Ngày 6/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành lần thứ nhất năm 2023 với gần 300 vận động viên tham gia.
Gần 300 vận động viên tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất.
Gần 300 vận động viên tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất.

Tham dự hội thao có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Tuấn và đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ nhất năm 2023.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất ảnh 1

Hội thao diễn ra tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Hà Huy Tập (phường Xuân Phú, TP Huế).

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh là một trong những hoạt động nhân Kỷ niệm 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10/2001- 4/10/2023) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (4/10/1961-4/10/2023).

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất ảnh 2

Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn trao cờ lưu niệm, chúc mừng các đội tham dự hội thao.

Hội thao diễn ra trong cả ngày và có quy mô cấp tỉnh, quy tụ gần 300 vận động viên, đến từ 18 đội tuyển, gồm: 9 đội thuộc lực lượng dân phòng của 9 huyện, thị xã, thành phố Huế; 9 đội thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

Các đội tranh tài ở 3 nội dung thi đấu với phương châm “Trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe”, gồm: đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản; đội hình tiếp sức 200m vượt chướng ngại vật, dập lửa khay xăng; gia đình tiếp sức 4x50m chữa cháy, di chuyển tài sản.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất ảnh 3

Các đội tham gia phần thi gia đình tiếp sức 4x50m chữa cháy, di chuyển tài sản.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I năm 2023 là dịp để lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trên địa bàn tỉnh nâng cao thể lực, trình độ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; biết và thao tác, sử dụng thành thạo các phương tiện dụng cụ chữa cháy hiện có, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

Đồng thời, thông qua hội thao nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy; cũng là nơi để lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất ảnh 4

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, Trưởng Ban tổ chức Hội thao phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, Trưởng Ban tổ chức Hội thao cho rằng, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp, biện pháp và huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phát huy vai trò, vị trí của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ (Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và lực lượng dân phòng) và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất ảnh 5
Các vận động viên đã nhanh chóng vượt qua đường lửa và nỗ lực dập lửa để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhờ vậy, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của của đất nước và địa phương.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, đáng chú ý, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ cháy tại khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, phải khẩn trương huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất ảnh 6
Các thành viên tham gia đội hình tiếp sức 200m vượt chướng ngại vật, dập lửa khay xăng.

Điển hình có các vụ như: Vụ cháy nhà dân tại tỉnh Bắc Giang ngày 22/6 làm 3 người trong một gia đình tử vong; Vụ cháy nhà 6 tầng ở thành phố Hà Nội ngày 8/7 làm 3 người tử vong,... Gần đây nhất là vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội tối 12/9 làm 56 người chết và nhiều người bị thương.

“Những vụ việc nghiêm trọng, thương tâm trên là lời cảnh báo; đồng thời cũng cho thấy thực tiễn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ, tư duy, cách tiếp cận mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn, hỏa hoạn, để bảo đảm an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người; đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết”, ông Hoàng Hải Minh nhận định.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất ảnh 7

Hội thao là một trong những hoạt động nhân Kỷ niệm 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Hội thao nhấn mạnh, hội thao nhằm huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân”; đồng thời hướng đến 4 mục tiêu an toàn: “Từng nhà an toàn - từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường, thị trấn an toàn”.