Hội thao công nhân viên, lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao-su khu vực I

NDO - Từ ngày 2-4/8, tại thành phố Lai Châu, Công ty cổ phần Cao-su Lai Châu đăng cai tổ chức Hội thao công nhân, viên chức-lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam khu vực I - Các đơn vị miền núi phía bắc năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Phần thi kéo co tranh giải vô địch.
Phần thi kéo co tranh giải vô địch.

Tham gia Hội thao có 9 đoàn với hơn 160 vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn, gồm: bóng đá mini, quần vợt, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và kéo co.

Hội thao được Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam liên tịch cùng Công đoàn Cao-su Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là phong trào mang tính truyền thống của công nhân, viên chức-lao động ngành cao-su và cũng là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2022).

Hội thao công nhân viên, lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao-su khu vực I ảnh 1

Trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đoàn.

Những năm gần đây, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cả nước nói chung, ngành cao-su nói riêng, do đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Tập đoàn có phần gián đoạn. Việc tổ chức Hội thao lần này có ý nghĩa về mặt tinh thần, tạo không khí sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa công nhân, viên chức-lao động của các công ty, đơn vị trong Tập đoàn. Qua đó, đẩy mạnh phong trào bề nổi, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công việc, hoàn thành nhiệm vụ công tác sản xuất, kinh doanh của các đơn vị nói riêng, Tập đoàn nói chung.

Bế mạc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Cao-su Điện Biên, giải Nhì thuộc về Công ty cổ phần Cao-su Lai Châu và Công ty cổ phần Cao-su Lai Châu 2, giải Ba thuộc về Cao-su Dầu Tiếng Lai Châu và Cao-su Sơn La.