Sự kiện thu hút hơn 1.000 sinh viên, giảng viên, chuyên gia công nghệ-tài chính tham dự, cho thấy nhu cầu tiếp cận tri thức bài bản về blockchain, tài sản mã hóa và khung pháp lý đang gia tăng rõ rệt trong môi trường học thuật và cộng đồng trẻ.
Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Duy Tân, nhấn mạnh: Việc đưa các nội dung về blockchain, dữ liệu phân tán và tài chính số vào môi trường đại học có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tạo cầu nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn triển khai tại doanh nghiệp.
Tại hội thảo, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, VBA; Chủ nhiệm Chương trình ChainTracer; Giám đốc dự án Basal Pay thuộc CTCP AlphaTrue Solutions tập trung phân tích rủi ro pháp lý trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa, đặc biệt là các giao dịch ngang hàng (P2P) vốn phổ biến tại Việt Nam.
Khi Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, giao dịch tài sản số theo hình thức P2P tại Việt Nam có thể đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý. Người tham gia có thể vô tình trở thành mắt xích trong hoạt động rửa tiền, trốn thuế hoặc tài trợ cho hành vi phạm pháp, dẫn đến nguy cơ bị phong tỏa tài khoản, truy thu thuế, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự - dù không có chủ ý.
Theo ông Dinh, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm quốc gia có mức độ tiếp nhận tài sản mã hóa cao trên toàn cầu, với tổng giá trị dòng vốn tài sản mã hóa chảy vào Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024 ước tính gần 220 tỷ USD.
Quy mô và tốc độ luân chuyển của dòng vốn này khiến tài sản mã hóa trở thành lĩnh vực có mức độ rủi ro cao về rửa tiền và gian lận nếu thiếu khung quản lý phù hợp, đòi hỏi thị trường phải được tổ chức theo hướng minh bạch, dựa trên tiếp cận quản lý rủi ro và tích hợp đầy đủ các cơ chế phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố…
Bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn Công nghệ Tether, cho rằng blockchain đang chuyển dịch từ một công nghệ mang tính đột phá sang vai trò hạ tầng trong thanh toán và chuyển giao giá trị, đặc biệt trong các giao dịch xuyên biên giới. Khi đảm nhiệm vai trò hạ tầng, blockchain tất yếu phải được đặt trong khuôn khổ quản lý và giám sát chặt chẽ.
Trong khuôn khổ hội thảo, có nhiều hoạt động trải nghiệm tài sản số nhằm minh họa cách các mô hình chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định đang được cơ quan quản lý cho phép vận hành thử nghiệm có kiểm soát.
Hiện nay Việt Nam có hai mô hình được cơ quan quản lý cho phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với hoạt động chuyển đổi tài sản mã hóa: Bao gồm: MIMO: Giải pháp chuyển đổi tài sản mã hóa (USDT) sang tiền pháp định (VND) và ngược lại theo cơ chế không lưu ký (non-custodial) tại Đà Nẵng; Basal Pay: Ứng dụng chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định, được cấp phép thử nghiệm.