Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang-Khánh Hòa tại Thái Lan

NDO - Chiều 26/4, Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang-Khánh Hòa tại Thái Lan được tổ chức tại thành phố Bangkok của Thái Lan. Tham dự có ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đại diện chính quyền Bangkok, các tổ chức, hiệp hội thương mại, du lịch của Thái Lan. Đại sứ được bổ nhiệm tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham dự hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Hiệp hội Du lịch Nha Trang ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch với các Hiệp hội Du lịch Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Hiệp hội Du lịch Nha Trang ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch với các Hiệp hội Du lịch Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hà Quốc Trị khẳng định, sự kiện là cơ hội để các ban, ngành tỉnh Khánh Hòa và các đối tác Thái Lan hiểu thêm về Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa.

Các bên có thể tìm hiểu, trao đổi, giới thiệu, cung cấp thông tin các dịch vụ sản phẩm du lịch, tạo cơ hội kết nối, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài cùng phát triển với nhiều lợi ích bền vững trong thời gian tới. Các doanh nghiệp du lịch của Thái Lan sẽ có thêm nhiều thông tin về các điểm đến, sản phẩm dịch vụ, kết nối, hợp tác được với các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa để xây dựng nên các chương trình du lịch.

Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang-Khánh Hòa tại Thái Lan ảnh 1
Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Hà Quốc Trị. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại hội nghị, Đại sứ được bổ nhiệm tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cao sự chủ động của Sở Du lịch thành phố Nha Trang thông qua việc tổ chức chương trình Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang tại Thái Lan; cho rằng tiềm năng du lịch giữa hai nước cũng như giữa Thái Lan và tỉnh Khánh Hòa còn rất cao. Đại sứ được bổ nhiệm tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết, trong năm 2023, Việt Nam đón gần 500.000 lượt khách Thái Lan; ở chiều ngược lại, có 900.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến Thái Lan.

Đại sứ được bổ nhiệm tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan luôn sẵn sàng hỗ trợ, kết nối tạo mọi điều kiện để thúc đẩy hợp tác hai bên; cho rằng, việc ký kết các Biên bản ghi nhớ về hợp tác liên kết phát triển du lịch tại Hội nghị lần này sẽ thúc đẩy sự hợp tác về du lịch hai nước cũng như với tỉnh Khánh Hòa, mang lại lợi ích cho cả người dân địa phương và du khách quốc tế.

Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang-Khánh Hòa tại Thái Lan ảnh 3
Đại sứ được bổ nhiệm tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong phát biểu của mình, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Pairat Burapachaisri đánh giá sự kiện lần này là diễn đàn quan trọng để trao đổi ý tưởng, quảng bá và giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Ông Pairat cho rằng, tỉnh Khánh Hòa có lợi thế cả khu vực đất liền và trên biển, xuất khẩu một lượng lớn thủy sản, cũng như có tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch. Nha Trang là thành phố du lịch được nhiều du khách nước ngoài ưa chuộng.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam có lịch sử hợp tác và tôn trọng lẫn nhau lâu dài, ông Pairat cho biết, Phòng Thương mại Thái Lan luôn thúc đẩy công tác kết nối và trao đổi giữa các doanh nghiệp hai nước, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần tăng cường hợp tác Thái Lan-Việt Nam phát triển trên tất cả các khía cạnh.

Với góc độ là đại diện của Hội đồng Kinh doanh Thái Lan-Việt Nam tham dự hội nghị, bà Saranya Sakontanarak cho rằng, cơ hội đầu tư du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa đặc biệt hấp dẫn đối với các doanh nhân Thái Lan, bởi địa phương này của Việt Nam có các điểm du lịch bảo đảm chất lượng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của các phân khúc khách du lịch khác nhau. Bà Saranya Sakontanarak kêu gọi các doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu, khám phá các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh du lịch tại tỉnh Khánh Hòa, cùng thúc đẩy, hỗ trợ phát triển dịch vụ để tạo ra những trải nghiệm tốt đẹp cho du khách.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Sitthichai Udomkitthanakul, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ du lịch Thái Lan khẳng định, Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Những lợi thế mà Khánh Hòa có được với bờ biển dài và có nhiều đảo đẹp, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, giao thông thuận lợi với các cảng biển quốc tế sẽ là thế mạnh để tỉnh Khánh Hòa cũng như thành phố Nha Trang phát triển du lịch.

Theo ông Sitthichai, so với Pattaya, Khánh Hòa có một số lợi thế về cảnh quan và tiềm năng du lịch, chính vì vậy thông qua hội nghị xúc tiến du lịch lần này, các công ty du lịch Thái Lan sẽ có nhiều thông tin cần thiết để có thể giới thiệu những sản phẩm du lịch có chất lượng tới khách hàng Thái Lan.

Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang-Khánh Hòa tại Thái Lan ảnh 4

Phó Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ du lịch Thái Lan Sitthichai Udomkitthanakul trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại hội nghị, hơn 120 đại biểu đại diện cho các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp tại Thái Lan và tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động bên lề như Giới thiệu tổng thể du lịch Nha Trang-Khánh Hòa; thảo luận giữa các đối tác; khách mời chương trình; tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ du lịch của Khánh Hòa và Nha Trang.

Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch Nha Trang và các Hiệp hội Du lịch Thái Lan đã ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch.