Hội nghị Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao, sốt rét khu vực Ðông Á - Thái Bình Dương lần thứ 8

NDO - Từ ngày 27 đến 29-9, tại Hà Nội, Hội nghị Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao, sốt rét khu vực Ðông Á - Thái Bình Dương lần thứ 8 đã chính thức khai mạc. Hơn 200 đại biểu  tham dự đến từ Quỹ toàn cầu ở Gieneva (Thụy Sĩ), các tổ chức quốc tế có liên quan, 15 quốc gia, vùng lãnh thổ và ba tổ chức trong khu vực Ðông Á - Thái Bình Dương tiếp nhận viện trợ của Quỹ toàn cầu.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế TS Nguyễn Thị Xuyên đã khẳng định những đóng góp tích cực,  hiệu quả của Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao, sốt rét đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo đó, từ năm 2002 đến nay, Quỹ toàn cầu đã tài trợ cho các đề án quốc gia với kinh phí dự kiến tài trợ lên đến 405 triệu USD cho cả ba lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét. Bên cạnh sự giúp đỡ về tài chính, Việt Nam còn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các chuyên gia cấp cao về quản lý cũng như chuyên môn, kỹ thuật cho các bệnh viện. TS Nguyễn Thị Xuyên cũng khẳng định: Các dự án do Quỹ toàn cầu tài trợ cho Việt Nam đang được thực hiện tốt, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt. Kết quả của các dự án đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của chương trình phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét ở Việt Nam. Việt Nam cũng đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và có thể đạt các mục tiêu còn lại vào năm 2015. Những thành tựu này của Việt Nam được Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao...

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Quỹ toàn cầu đã cam kết hỗ trợ Việt Nam các vòng một (2004-2008), vòng sáu (2008-2012), vòng tám (2010-2014) và vòng chín (2011-2015) cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với tổng ngân sách các vòng là 193 triệu USD để bù đắp cho các thiếu hụt của chương trình quốc gia. Dựa vào nguồn hỗ trợ từ Quỹ toàn cầu, các dự án phòng, chống HIV/AIDS liên tục được triển khai và mở rộng địa bàn. Nếu năm 2004, dự án vòng 1 chỉ mới tiến hành ở 20 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao thì đến năm 2010 đã mở rộng ra 31 tỉnh, thành phố và đến năm 2011 là 50 tỉnh, thành phố. Các dự án đã cung cấp hầu hết các dịch vụ như tư vấn xét nghiệm; điều trị và điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội; điều trị bằng ARV; chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng; phòng lây truyền từ mẹ sang con; khuyến khích sử dụng bơm kim tiêm sạch, tăng cường sử dụng bao cao-su và điều trị cai nghiện bằng Methadone. Hiện nay, dự án không chỉ triển khai trong ngành y tế mà còn có sự tham gia của nhiều đơn vị khác.

Về chương trình phòng, chống lao, khoản kinh phí hơn 80 triệu USD mà Quỹ toàn cầu cam kết hỗ trợ Việt Nam từ năm 2004 đến nay đã đóng góp tích cực vào nguồn kinh phí cho chương trình phòng, chống lao quốc gia (40% cho giai đoạn 2001 - 2005 và 38% cho giai đoạn 2007 - 2011). Sự hỗ trợ này đã góp phần làm giảm gánh nặng đồng nhiễm lao, HIV/AIDS, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lao, phòng, chống lao, cùng chương trình phòng, chống lao quốc gia hướng tới loại trừ bệnh lao ở nước ta...