Hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương khóa XIII

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị, đồng thời là báo cáo viên.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 4.097 điểm cầu có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy; lãnh đạo ban, sở, ngành các địa phương; báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện.

Tại điểm cầu Trung ương ở Hà Nội có các đồng chí đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an.

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương khóa XIII -0
 Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy tham mưu, chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng những kết quả quan trọng của Hội nghị đến đông đảo cán bộ, đảng viên.

Trong đó, nội dung cần tập trung vào một số vấn đề sau:

Một là, bối cảnh, thời gian diễn ra và kết quả Hội nghị. Ý kiến đóng góp, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những nội dung được thảo luận và kết luận tại Hội nghị, đặc biệt là bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hai là, khẳng định, làm rõ quá trình chuẩn bị và tổng kết những nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị công phu, bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực, địa phương và thế giới.

Các văn bản đều được lấy ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng các báo cáo trình Hội nghị.

Ba là, phân tích sâu sắc những nội dung quan trọng đã được thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại Hội nghị, đó là các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; và một số vấn đề quan trọng khác.

Bên cạnh việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở tập trung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, như: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đang được tổ chức tại Việt Nam, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.