Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá

Môn bóng đá là một trong những nội dung thi đấu được quan tâm tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10, được tổ chức tại TP Hải Phòng.
Trình độ chuyên môn bóng đá được thể hiện.
Trình độ chuyên môn bóng đá được thể hiện.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 tại thành phố Hải Phòng diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 6/8, với khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, săn sóc viên đến từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tham dự.

Các vận động viên tranh 217 bộ huy chương, thuộc 15 môn thi đấu: Bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, đá cầu, điền kinh, karate, kéo co, taekwondo, thể dục aerobic, vovinam, võ cổ truyền.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về môn bóng đá tại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá ảnh 1

Bóng đá là 1 trong 15 môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá ảnh 2

Các đội bóng đá nữ tranh tài quyết liệt.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá ảnh 3

Các trận đấu diễn ra sôi nổi và kịch tính.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá ảnh 4

Những màn ăn mừng đầy cảm xúc của các cô gái trẻ.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá ảnh 5

Các cầu thủ bóng đá nam thi đấu hết sức mình.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá ảnh 6

Những đường bóng đẹp được tạo ra trên sân vận động.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá ảnh 7

Pha dứt điểm kỹ thuật của một cầu thủ.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Sôi nổi thi đấu môn bóng đá ảnh 8

Những trận đấu giúp các cầu thủ trẻ được cọ xát, làm quen với môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là hoạt động thể thao quy mô lớn nhất dành cho học sinh phổ thông được tổ chức thường niên 4 năm một lần. Sự kiện do Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương tổ chức thực hiện.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sau 8 năm, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X trở lại vào năm 2024, được tổ chức thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I vòng khu vực diễn ra từ 20/4 đến 20/6/2024 tại 5 tỉnh, thành phố. Giai đoạn II vòng toàn quốc diễn ra từ 25/7 đến 6/8/2024 diễn ra tại Hải Phòng.

Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc tại thành phố Hải Phòng được tổ chức với sự quy tụ của hơn 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, săn sóc viên đến từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự, tranh 217 bộ huy chương thuộc 15 môn thi đấu: Bơi, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Đá cầu, Điền kinh, Karate, Kéo co, Taekwondo, Thể dục Aerobic, Vovinam, Võ cổ truyền.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo mong hội khỏe Phù Đổng ấn tượng, đáng nhớ và tự hào.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn cho biết, nhằm góp phần duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khích lệ học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất, rèn luyện ý chí vươn lên, góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách, phát triển con người toàn diện, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đây cũng là hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo tài năng thể dục thể thao cho đất nước.

"Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là điểm hội tụ và tập trung cao nhất của phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khoẻ của học sinh phổ thông. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho những tài năng thể thao trong học sinh cả nước thể hiện. Các địa phương nhân dịp này phát hiện những tài năng thể thao riêng cho địa phương mình" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho rằng, trong thi đấu, ai cũng mong muốn giành chiến thắng và thành tích cao nhất, nhưng những người chiến thắng trong hội thi là số ít và hữu hạn.

Vì vậy, Bộ trưởng mong tất cả các vận động viên tham gia coi đây là một dịp để học tập, hơn là tìm kiếm thành tích, lấy sự thể hiện tốt nhất bản thân hơn việc thắng thua.

"Cần hướng tới một chiến thắng lớn hơn, đó là chiến thắng chính bản thân mình, vượt lên các giới hạn, vượt lên nỗi buồn của việc chưa thành công và đón nhận chiến thắng với sự khiêm tốn và học hỏi. Đó mới là chiến thắng lâu dài và thực chất mà Hội khỏe này muốn mang lại cho các em" - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.