Nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt; không chỉ đối mặt với đại dịch Covid-19, hệ thống chính trị tỉnh còn thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang thành đơn vị hành chính mới mang tên An Giang.
Sau sáp nhập, tỉnh An Giang mới sở hữu quy mô ấn tượng với diện tích gần 10.000km2 và dân số xấp xỉ 5 triệu người. Đặc biệt, tỉnh nắm giữ những đơn vị chiến lược như đặc khu Phú Quốc và phường Rạch Giá - đơn vị hành chính cấp phường đông dân nhất cả nước.
Từ hai bộ máy riêng biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh ổn định tổ chức với 114 đại biểu (hiện còn 108 đại biểu). Cơ cấu được tinh gọn thành 4 Ban (Kinh tế-Ngân sách, Văn hóa-Xã hội, Pháp chế và Dân tộc). Dù đối mặt với thách thức về khoảng cách địa lý và bài toán dôi dư cán bộ, bộ máy mới đã nhanh chóng đi vào nề nếp nhờ tinh thần quyết liệt.
Trong cả nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tổ chức 72 kỳ họp (17 kỳ họp thường lệ và 55 kỳ họp chuyên đề). Việc gia tăng đột biến các kỳ họp chuyên đề minh chứng cho sự nhạy bén của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc ban hành các cơ chế chính sách kịp thời để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay sau khi sáp nhập.
Điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ này chính là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Mô hình “Kỳ họp không giấy” và hình thức họp trực tuyến kết hợp trực tiếp đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, giúp tiết kiệm ngân sách, tạo điều kiện cho các đại biểu ở vùng xa, đặc biệt là đặc khu biển đảo Phú Quốc, tiếp cận tài liệu và tham gia thảo luận một cách thuận tiện nhất.
Với hơn 840 nghị quyết được ban hành, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc kiện toàn bộ máy, thu chi ngân sách và đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp và du lịch.
Hoạt động giám sát được triển khai bài bản, tập trung vào nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm như quản lý đất công, thu hút nhân lực y tế và sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập.
Với 10 cuộc giám sát chuyên đề và 77 cuộc giám sát thường lệ, các đại biểu đã thực hiện quyền giám sát một cách thẳng thắn, không né tránh. Đặc biệt, việc giám sát sau kiến nghị được chú trọng nhằm bảo đảm mọi lời hứa trước dân đều được thực thi trên thực tế.
Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hơn 2.000 cuộc tiếp xúc cử tri và gần 900 lượt tiếp công dân. Những tâm tư, nguyện vọng về thủ tục hành chính, khó khăn trong đi lại sau sáp nhập hay chế độ cho cán bộ dôi dư đã được lắng nghe và chuyển tải kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền…
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy An Giang, sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan trong hệ thống chính trị.
Đồng thời biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến tận tụy của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang trân trọng cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham mưu, phục vụ chu đáo cho các hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ qua.
Bên cạnh đó, tri ân sâu sắc sự tin tưởng, giám sát và đồng hành của cử tri và nhân dân tỉnh An Giang…
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 10 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.