Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên chung sức vì nhân đạo

NDO -

Ngày 30/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tham dự đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 47 nghìn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ Phú Yên Khoá VII nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ Phú Yên Khoá VII nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã thực hiện các hoạt động của toàn Hội với 183,6 tỷ đồng, trung bình trên 36 tỷ đồng/năm; trợ giúp gần 459 nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đã kết nối, vận động trên 2,1 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 7,2 nghìn lượt người thông qua các chương trình “Kết nối cộng đồng, vượt qua thách thức”, “Triệu phần quà đại đoàn kết” bằng các hoạt động chuyến hàng nghĩa tình, tiếp sức người dân ở khu cách ly y tế phòng, chống dịch.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ Phú Yên đề ra mục tiêu trợ giúp thường xuyên và đột xuất từ 50 nghìn lượt đối tượng trong nhiệm kỳ. Các cấp Hội cập nhật 200 “địa chỉ nhân đạo” trên hệ thống thông tin nhân đạo điện tử iNHANDAO trong đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ. Trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa sẽ kiện toàn, củng cố 17 đội ứng phó tại cộng đồng… Trong nhiệm kỳ phấn đấu có 1,3% tỷ lệ dân số trong tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện; thành lập 5 câu lạc bộ hiến máu gia đình; duy trì và bổ sung thành viên đội máu hiếm (Rh-)…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên tập trung vào thực hiện các cuộc vận động như: “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “tháng nhân đạo”… Các cán bộ, tình nguyện viên của Hội sẽ được tập huấn nâng cao nghiệp vụ tình nguyện và vận động xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động tình nguyện, nhân đạo sẽ gắn với cộng đồng.

Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã bầu 33 người vào Ban chấp hành khóa VII. Ông Huỳnh Tấn Tịnh tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên khóa VII. Đại hội cũng suy tôn ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.