Hội chợ thương mại Việt-Lào 2022 có quy mô khoảng 250 gian hàng

NDO - Hội chợ thương mại Việt-Lào (VIETLAO EXPO) năm 2022 diễn ra từ ngày 25 đến 29/8 với quy mô khoảng 250 gian hàng giới thiệu sản phẩm. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại do Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào tổ chức thường niên tại thủ đô Vientiane, Lào.
Một số gian hàng trưng bày và bán sản phẩm của Lào tại thủ đô Vientiane.
Một số gian hàng trưng bày và bán sản phẩm của Lào tại thủ đô Vientiane.

Ông Xaysomphet Norasingh, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Lào cho biết, VIETLAO EXPO 2022 cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”, đồng thời là hoạt động nhằm kích thích thương mại song phương Lào-Việt Nam đạt mục tiêu 1,74 tỷ USD trong năm 2022 đã được Chính phủ hai nước thống nhất.

Việc tổ chức VIETLAO EXPO 2022 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại Lào-Việt Nam ngày càng mở rộng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tiểu thương của hai nước có dịp trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu hàng hóa, tiến tới tăng cường trao đổi, mua bán hàng hóa nhiều hơn nữa.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Lê Thị Phương Hoa, Tham tán thương mại Việt Nam tại Lào cho biết, VIETLAO EXPO 2022 được tổ chức với quy mô bề thế, hàng hóa trưng bày tại Hội chợ đa dạng và phong phú với những mẫu mã đẹp mắt, chủng loại đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng được tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của thị trường hai nước.

Hội chợ thương mại Việt-Lào 2022 có quy mô khoảng 250 gian hàng ảnh 1

Một gian hàng trưng bày sản phẩm của Lào tại Hội chợ thương mại năm 2021.

Theo bà Hoa, VIETLAO EXPO 2022 có quy mô khoảng 250 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, trong đó Khu gian hàng Việt Nam trưng bày 120 gian hàng tiêu chuẩn của gần 80 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam thuộc các ngành hàng như: Dược phẩm và thiết bị y tế; Nông-lâm-thủy hải sản và thực phẩm chế biến; May mặc-thời trang; Thủ công mỹ nghệ và trang trí nội-ngoại thất; Nhựa và sản phẩm tiêu dùng...

“Hội chợ sẽ trở thành cầu nối hiệu quả cho các tổ chức thương mại, nhà sản xuất, đầu tư Việt Nam và Lào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh liên kết”, bà Hoa nói.

Cũng theo bà Hoa, trong khuôn khổ của Hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động chính: Lễ khai mạc Hội chợ; Hoạt động giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Lào; Các hội nghị kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến; Hoạt động biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa Việt-Lào tại khu vực Hội chợ.

Hội chợ thương mại Việt-Lào năm 2022 diễn ra từ ngày 25 đến 29/8/2022, mở cửa từ 10 giờ đến 21 giờ hằng ngày tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao-Itecc), thủ đô Vientiane, Lào.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Lào, thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại song phương và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ.

Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa song phương Việt Nam-Lào đạt 4,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Lào sang Việt Nam đạt 2,1 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Lào đạt 2,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương trung bình đạt hơn 1 tỷ USD/năm, bình quân tăng trưởng hơn 10%/năm.