Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

NDO -

Chiều 28-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự và chủ trì buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại lễ quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại lễ quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư, với quyết tâm của Chính phủ và các lực lượng, nhân dân, cho nên chúng ta đã kiểm soát nhiều làn sóng dịch bệnh.

Thành công vừa qua của chúng ta được thế giới đánh giá cao, nhất là tính ưu việt của hệ thống chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, về lâu dài, để bảo đảm cho việc phòng, chống dịch một cách chắc chắn, mang tầm chiến lược thì yêu cầu về vaccine là hết sức quan trọng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định.

Nhắc đến việc Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đây là một sáng kiến hết sức quan trọng, đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch theo phương châm “5K” để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế-xã hội của nhiều địa phương trong cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Ban Giám đốc và Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thống nhất phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện tham gia ít nhất một ngày lương của mình để ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19.

Đây là sự thể hiện trách nhiệm cũng như tình cảm, truyền thống tương thân tương ái của Học viện đối với các lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận chống Covid-19, là sự sẻ chia những khó khăn với đồng bào ta ở những vùng dịch Covid-19 lây lan, với mong muốn góp phần cùng cả nước sớm đầy lùi, chiến thắng dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.