Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

NDO - Chiều 18/11 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức người lao động của Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã khái quát lại truyền thống nhà giáo Việt Nam cũng như của Học viện; đánh giá, biểu dương những thành tựu, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, thầy cô Học viện thời gian qua. Theo đó, Học viện đã quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách; nghiên cứu gắn liền với tổng kết thực tiễn; trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu toàn thể Học viện trên cơ sở quán triệt, nắm vững chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục phát huy thành tích đạt được; nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, bảo đảm hoàn thành đồng bộ, có chất lượng các mặt công tác, tạo được đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống toàn Học viện.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định công nhận các cá nhân của Học viện đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.