Học tập bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

NDO - Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cống hiến trọn đời mình cho mục tiêu, lý tưởng cao cả của Ðảng ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ðồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến nêu rõ mục đích tổ chức hội thảo là tiếp tục làm sáng tỏ phẩm chất cách mạng sáng ngời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương văn hiến và cách mạng của tỉnh Hưng Yên.

25 báo cáo khoa học và ý kiến phát biểu tại cuộc hội thảo đã bổ sung những nhân tố hình thành, phát triển lý tưởng của người cộng sản suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Ðảng ta của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Sự kiên định và sáng tạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh được thể hiện rõ trong hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ to lớn, nặng nề, nhưng rất vẻ vang do Trung ương Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao.

Bằng những luận giải lý luận và thực tiễn, hội thảo đã nêu rõ: đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng ta trong khởi xướng, phát triển, bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cống hiến trọn đời mình cho mục tiêu, lý tưởng cao cả của Ðảng ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dù ở mọi cương vị công tác, trong mọi hoàn cảnh, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn là tấm gương trong sáng, mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để xứng đáng là học trò xuất sắc của Người.

Các báo cáo khoa học và tham luận được gửi đến và một số được trình bày tại hội thảo đã nêu rõ những nhiệm vụ to lớn và nặng nề mà tỉnh Hưng Yên cần tập trung giải quyết để trở thành tỉnh mạnh trong cả nước theo lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với đồng bào, đồng chí ở quê hương.

PV