Học sinh trường làng đoạt giải quốc gia

NDO - Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số giải ở kỳ thi này.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Vũ Thế Sơn, Trường trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (đứng phát biểu) đoạt giải Nhì môn Vật lý.
Học sinh Vũ Thế Sơn, Trường trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (đứng phát biểu) đoạt giải Nhì môn Vật lý.

Trong tổng số 3.359 học sinh cả nước đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông thì Hà Nội có 184 học sinh đoạt giải. Trong số này, có 14 giải Nhất, 61 giải Nhì, 54 giải Ba và 55 giải Khuyến khích.

Trong số 14 giải Nhất của học sinh thành phố, môn Tiếng Anh có 6 giải Nhất, Hóa học 2 giải Nhất; các môn Toán, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Pháp mỗi môn có 1 giải Nhất.

Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam tiếp tục dẫn đầu thành phố Hà Nội và cả nước với 105 học sinh đoạt giải, trong đó có 11 học sinh đoạt giải Nhất, 46 học sinh giải Nhì, 29 học sinh giải Ba và 19 học sinh giải Khuyến khích.

Tiếp theo là Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có 39 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất. Trường trung học phổ thông Chu Văn An có 29 học sinh đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất. Trường trung học phổ thông Sơn Tây có 6 học sinh đoạt giải.

Thành tích đáng tự hào của học sinh trường làng

Tại kỳ thi năm nay, Hà Nội ghi nhận một số học sinh ở huyện ngoại thành, có điểm đầu vào lớp 10 thuộc tốp thấp nhất Hà Nội, nhưng nhờ chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, các em đã nỗ lực “so tài” với học sinh trường chuyên và đoạt giải.

Trường trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (huyện Thạch Thất) nằm trên địa bàn khó khăn với điểm đầu vào lớp 10 rất thấp, nhưng lần thứ 2 liên tiếp có học sinh đoạt giải quốc gia môn Vật lý.

Thầy giáo Nghiêm Hồng Trung, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất vui mừng cho biết, nhờ sự quan tâm, đổi mới cách dạy, sự nỗ lực của học sinh, một số năm gần đây, trường đều có có học sinh tham dự và đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm học này, trường có một học sinh tham dự kỳ thi cấp quốc gia môn Vật lý và đoạt giải Nhì.

Trong khi đó, Trường trung học phổ thông Minh Quang, huyện Ba Vì cũng được ghi nhận nỗ lực trong công tác đào tạo học sinh giỏi và có học sinh đoạt giải Ba môn Địa lý ở kỳ thi này. Đó là em Đỗ Chí Tiến, lớp 12A2. Đây là lần đầu tiên trường có học sinh được Hà Nội chọn tham gia kỳ thi này. Theo thầy giáo Nguyễn Duy Bỉnh, Hiệu trưởng nhà trường, là trường miền núi, kinh tế người dân khó khăn, lại ở xa trung tâm cho nên các học sinh của trường ít có điều kiện học thêm như học sinh ở các trường khác. Vì vậy, việc học sinh của trường đoạt giải học sinh giỏi quốc gia là niềm vinh dự, là kết quả sự nỗ lực rất lớn của cả học sinh và giáo viên.