Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến một số nhiệm vụ. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến một số nhiệm vụ. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến một số nhiệm vụ. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, cho ý kiến phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp doanh trại; xem xét, cho chủ trương về việc Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 400 căn nhà tại các xã, phường, thị trấn biên giới của tỉnh Lào Cai; xem xét cho ý kiến về việc hỗ trợ Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh…

Thường vụ Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định chức danh, chức vụ tương đương và chức danh, chức vụ có bậc quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu việc xây dựng Thông tư phải bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong Quân đội.

Việc sắp xếp chức danh, chức vụ phải căn cứ vào đặc thù cơ cấu, tổ chức biên chế, tính chất nhiệm vụ hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phù hợp với sự phát triển tổ chức của Quân đội; khắc phục được sự bất cập về chức danh, chức vụ tương đương và hệ thống bảng lương, phụ cấp chức vụ của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, tạo được điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng Quân đội…

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ảnh 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, Chủ tịch điều hành Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (Viện TBI). Ảnh VGP

* Chiều 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, Chủ tịch điều hành Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (Viện TBI).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng, với cách thức hợp tác có trọng tâm, trọng điểm, duy trì trao đổi thường xuyên, hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng mở rộng thực chất, hiệu quả và phù hợp với quan tâm của Việt Nam và Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu.

Ông Tony Blair bày tỏ trong bối cảnh đầy bất ổn như hiện nay, được chứng kiến sự thanh bình của Việt Nam đã mang lại cho ông những năng lượng hứng khởi.

Đề cập việc Việt Nam đang xây dựng trung tâm tài chính quốc tế do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban, cựu Thủ tướng Anh cho rằng, với đà tăng trưởng như hiện tại, Việt Nam cần một nền tài chính tiên tiến, hiện đại để đáp ứng sự phát triển bền vững; bên cạnh đó là xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Ông khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường sắp tới, trên cả 3 lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ.

Cảm ơn những chia sẻ của ông Tony Blair, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, Việt Nam luôn mong muốn tiếp cận những kinh nghiệm, thông lệ tốt của thế giới, để phục vụ sự phát triển, trong đó có việc nghiên cứu, xây dựng trung tâm tài chính để huy động nguồn lực, hướng tới mục tiêu vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đến năm 2045 trở thành nước phát triển.

Phó Thủ tướng mong muốn Viện TBI tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu và tư vấn để Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù của đất nước, hoạt động thật sự hiệu quả.

Nhấn mạnh Việt Nam rất lưu ý vấn đề chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, cần phải chuyển đổi sang năng lượng sạch, năng lượng xanh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn Viện TBI và cá nhân ông Tony Blair tiếp tục ủng hộ Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết tại COP 26, cũng như thu hút nguồn lực tài chính để thực hiện mục tiêu này; tư vấn cho Việt Nam về thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai chương trình chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ chíp. Với uy tín của mình, ông sẽ hỗ trợ Việt Nam trong thu hút đầu tư, nhất là vào các lĩnh vực mới nổi…

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ảnh 2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số bộ, ngành liên quan tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024. Ảnh: VGP

* Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số bộ, ngành liên quan tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 phải quán triệt tinh thần “từ sớm, từ xa”, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến, tư duy khác nhau, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Trong đó, các văn bản pháp luật do mỗi bộ, ngành chịu trách nhiệm xây dựng phải thể hiện được mối quan hệ gắn bó hữu cơ, thực hiện mục tiêu xuyên suốt đặt ra trong Luật Đất đai năm 2024 và đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác có liên quan; đồng thời mang tính bao quát, kế thừa những giá trị, quy định đúng đắn đã được khẳng định trong thực tiễn; thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để; đẩy mạnh số hóa, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024.

Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 để kịp thời có hiệu lực đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024 vào ngày 1/7/2024.