Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác phối hợp chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữa Ban Dân vận T.Ư và Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam trong năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam là cầu nối quan trọng tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng bào công giáo với toàn bộ hệ thống chính trị, góp phần hỗ trợ Ban Dân vận T.Ư thực hiện có hiệu quả việc truyền tải thông tin về tôn giáo, đồng hành cùng đồng bào công giáo thi đua phát triển đất nước.
Thay mặt Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, thời gian tới, Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa đạo với đời, với xã hội; động viên đồng bào công giáo cả nước sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, là những công dân tốt, đồng hành, chia sẻ, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Ngày 2-2, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chính trị năm 2018 của tỉnh Hải Dương. Dự hội nghị có lãnh đạo các trường chính trị thuộc cụm thi đua số 4 gồm các tỉnh: Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Ðịnh, Hải Dương.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chính trị, trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương cần quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo đối với cán bộ quản lý nhất là chương trình đào tạo trung cấp lý luận - hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng bài giảng, phương thức giảng dạy phù hợp với thực tiễn địa phương; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Các giảng viên cần bám sát tình hình thực tiễn để có những đề tài khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức tự quản của học viên. Tỉnh cần quan tâm xây dựng được đội ngũ cán bộ chiến lược trong tương lai bảo đảm có tư duy, tầm nhìn, khả năng dự báo, có uy tín, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.