Hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế Định An

Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long với quy mô 39.020ha, nằm trên địa bàn các xã Đại An, Ngũ Lạc, Đông Hải, 2 phường Duyên Hải, Trường Long Hòa. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, sản xuất điện năng, hóa dầu, đóng tàu, khu phi thuế quan, phát triển kinh tế cảng, du lịch biển.

Hạ tầng giao thông tỉnh Vĩnh Long từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
Hạ tầng giao thông tỉnh Vĩnh Long từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các dự án hạ tầng giao thông, điện triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ tạo đòn bẩy chiến lược kết nối vùng, liên vùng, thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo.

Đầu tư hạ tầng giao thông, điện

Thời gian qua, Vĩnh Long huy động mọi nguồn lực đầu tư nhiều dự án trọng điểm giao thông vận tải trọng điểm; cải tạo, nâng cấp các tuyến Quốc lộ 53, 54, 57, 57B, 60; tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, dự án mở luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu, cầu Rạch Miễu 2, cầu Cổ Chiên,… kết nối thông suốt với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành lân cận, tạo đột phá phát triển kinh tế biển.

Dự kiến tháng 12/2025, hoàn thành phê duyệt dự án cầu Cửa Đại, dài 8,9km, tổng mức đầu tư hơn 4.564 tỷ đồng, kết nối hai tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp. Các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn tỉnh dài hơn 85km, tổng mức đầu tư 17.092 tỷ đồng; dự án cầu Cổ Chiên 2, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng, cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu, thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Ðại Ngãi, dài 15,14km, nối hai bờ tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ. Đây là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, có tổng vốn đầu tư 7.962 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ðại Ngãi là công trình chiến lược, trục giao thông quan trọng ven biển kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Theo kế hoạch, tháng 8/2028 các hạng mục công trình cầu Ðại Ngãi sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác, tạo động lực mạnh mẽ cho các vùng kinh tế phía nam phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó, theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh của Chính phủ, đến năm 2030, tỉnh sẽ triển khai 37 dự án điện gió, điện mặt trời, với tổng công suất 3.306MW. Do năng lực phát điện vượt xa nhu cầu tiêu thụ tại chỗ, nên nhu cầu truyền tải công suất từ lưới 110kV lên 220kV và 500kV để truyền đi các khu vực khác là rất lớn.

bai-86-anh2.jpg
Trạm truyền tải điện thuộc dự án điện gió ngoài khơi xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ bổ sung thêm khoảng 1,9GW điện gió, trạm 500kV Duyên Hải sẽ mang tải 150% nếu không được nâng công suất. Năm 2035, tỉnh được phân bổ 1.000MW điện gió ngoài khơi, hình thành cụm công nghiệp năng lượng tái tạo tích hợp.

Để gỡ khó cho các dự án điện gió ngoài khơi, tạo hành lang truyền tải ổn định, tỉnh đề xuất Trung ương xây tuyến đường dây 500kV kết nối khu vực ven biển Vĩnh Long với tuyến 500kV mạch kép Sông Hậu-Đức Hòa, với khả năng tải hơn 3.300 MVA/mạch. Đầu tư nâng cấp trạm 500kV Duyên Hải sẽ tăng khả năng giải phóng công suất cho các dự án năng lượng tái tạo, giảm thiểu tổn thất điện năng, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định lưới điện quốc gia.

bai-86-anh3.jpg
Vĩnh Long có tiềm năng, lợi thế phát triển điện gió ngoài khơi.

Nhờ hạ tầng giao thông, điện từng bước được đầu tư hoàn thiện, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh đã mạnh dạn đầu tư, đưa vào vận hành thương mại dự án nhà máy điện gió V1-3 Trà Vinh từ năm 2021, đạt sản lượng hằng năm 160 triệu kWh, độ tin cậy vận hành đạt 99%. Hiện, công ty có kế hoạch triển khai thêm 3 dự án điện gió mới tại các xã, phường ven biển trong tỉnh, với tổng công suất 176MW.

Hình thành khu công nghiệp Ngũ Lạc

Đầu tư hạ tầng giao thông, điện, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, tỉnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tiêu biểu, dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải được triển khai tại khu kinh tế Định An, với diện tích 878ha, công suất hơn 4.515 MW, tổng vốn hơn 5 tỷ USD, gồm các nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ tua-bin ngưng hơi truyền thống và cảng than.

Thời gian qua, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đãđóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 11.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm gần lao động địa phương. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang triển khai 13 nhà máy điện gió tổng công suất 567 MW và hai nhà máy điện mặt trời 184 MW.

Tháng 11/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt chủ trương và chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Lạc. Dự án này do Công ty cổ phần Green i-Park Định An làm chủ đầu tư, với quy mô 316ha, tại xã Ngũ Lạc, tổng vốn đăng ký 3.000 tỷ đồng.

Sau khi quy hoạch khu kinh tế Định An được điều chỉnh và phê duyệt, Công ty cổ phần Green i-Park Định An sẽ hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, đánh giá tác động môi trường, thiết kế bản vẽ thi công.

Dự kiến, năm 2026, khi địa phương bàn giao mặt bằng sạch, công ty sẽ tiến hành thi công nhà máy xử lý nước thải, cấp nước, hệ thống giao thông, điện, bảo đảm nền tảng thiết yếu cho việc thu hút các nhà đầu tư. Dự án khu công nghiệp Ngũ Lạc hoàn thành sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, tạo việc làm cho 25.000 lao động địa phương.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Phương, cho biết, tỉnh có khu kinh tế Định An, với 39.020ha, 17 khu công nghiệp được quy hoạch; trong đó 5 khu đã đi vào hoạt động, thu hút 212 dự án, tổng vốn hơn 85.000 tỷ đồng và 4 tỷ USD, tạo việc làm hơn 104.000 lao động, đóng góp ngân sách hơn 4.000 tỷ đồng/năm.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp xã Ngũ Lạc, thuộc khu kinh tế Định An, sẽ thúc đẩy chuỗi logistics, dịch vụ cảng biển và công nghiệp phụ trợ phát triển. Tỉnh đang ưu tiên mời gọi đầu tư các dự án năng lượng sạch; xây dựng nhà máy chế biến thủy, hải sản và các dự án nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm sinh thái xuất khẩu quy mô lớn.

Có thể bạn quan tâm