Hoàn thành dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

NDO -

Sáng 10-10, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Lễ công bố hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đóng điện dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn.
Các đại biểu thực hiện nghi thức đóng điện dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn.

Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) là đại diện chủ đầu tư. Để người dân xã đảo Nhơn Châu sử dụng được nguồn điện lưới Quốc gia ổn định, ngành điện đã đầu tư gần 600 triệu đồng/1 hộ dân dân trên đảo.

Đây là sự kiện quan trọng của tỉnh Bình Định chào mừng Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đây cũng là công trình chào mừng kỷ niện 45 năm Ngày thành lập EVNCPC (7-10-1975 - 7-10-2020). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo hai tỉnh Bình Định, Phú Yên, Bộ Công thương, ông Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng phái đoàn liên minh Châu Âu - EU tại Việt Nam, đại diện các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhân dân xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Nhơn Châu hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh là xã đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế biển của tỉnh Bình Định. Hiện xã đảo Nhơn Châu có khoảng 600 hộ gia đình với hơn 2.500 nhân khẩu sinh sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản. Bao đời nay, người dân xã đảo này ước mơ có nguồn điện lưới quốc gia.

Dự án cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm được thực hiện nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân trên đảo. Đặc biệt, dự án sẽ góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư gần 351,5 tỷ đồng (trong đó vốn do EU tài trợ 280 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của EVNCPC). Dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu là một trong những dự án quan trọng của EVN. Để người dân xã đảo Nhơn Châu có được nguồn điện lưới Quốc gia, EVN đã đầu tư gần 600 triệu đồng/một hộ dân dân trên đảo. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với biển đảo của Tổ quốc, đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo.

Hoàn thành dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn -0
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án.

Quy mô dự án gồm bốn hạng mục chính là: Lắp đặt ngăn xuất tuyến 22kV tại trạm biến áp 110kV Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) và đường dây 22kV trên đất liền thuộc địa phận thị xã Sông Cầu dài hơn 12km; xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển mạch đơn, chiều dài hơn 10km, nối từ trạm cắt 22kV Hòa An (xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu) đến xã đảo Nhơn Châu; xây dựng lưới điện trên đảo Nhơn Châu (đường dây 22kV trên không dài 0,935 km, 02TBA phân phối 22/0,4kV với tổng dung lượng 650kVA, đường dây hạ áp 0,4kV dài 4,649 km) và xây dựng hệ thống cáp quang dài hơn 12km kết nối giữa đất liền với đảo nhằm phục vụ dân sinh và quản lý điều hành lưới điện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: Dự án được hoàn thành là một dấu ấn quan trọng đối với xã đảo Nhơn Châu. Từ bây giờ, xã đảo đã được cung cấp một nguồn điện ổn định, đầy đủ, chất lượng cao, sẵn sàng phục vụ cho tất cả các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên đảo. Người dân không còn phải sống trong cảnh có điện “tám giờ một ngày” từ nguồn máy phát điện diesel như trước đây.

Dự án hoàn thành đúng tiến độ là một nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung và các đơn vị tham gia thi công dự án đã không quản ngày đêm để hoàn thành từng hạng mục của dự án, đặc biệt là trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19. Với tinh thần quyết tâm, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo và chủ động phối hợp tốt với các bên liên quan nên toàn bộ quá trình thực hiện dự án, tiến độ luôn được kiểm soát, nhiều mốc tiến độ vượt trước kế hoạch, đặc biệt tiến độ thi công lắp đặt cáp ngầm biển vượt trước 12 ngày.

Việc dự án cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm hoàn thành, đồng nghĩa với việc người dân trên đảo được sử dụng nguồn điện ổn định, đầy đủ, chất lượng cao, mang đến cơ hội phát triển, ấm no, thịnh vượng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.