Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa phận tỉnh Lào Cai

Tới dự có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; đại diện các bộ, ngành liên quan của T.Ư, một số địa phương và đại diện chính quyền các tỉnh biên giới Trung Quốc giáp Lào Cai.

Tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc mà tỉnh Lào Cai được giao tiến hành phân giới cắm mốc gồm 65 mốc (63 mốc chính, 2 mốc phụ). Phía Trung Quốc cắm 63 mốc (61 mốc chính, 2 mốc phụ).

Phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: PGCM là một công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các tỉnh biên giới của hai bên. Trong năm 2007, công tác này đã đạt được những tiến bộ rõ rệt. Việc Lào Cai, tỉnh đầu tiên trong bảy tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch PGCM trên thực địa với tỉnh Vân Nam là sự kiện đánh dấu bước tiến thực chất, thúc đẩy toàn bộ công tác PGCM trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung, phấn đấu đưa đường biên giới trên bộ giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực chung của cả hai bên, đặc biệt là tinh thần vượt qua khó khăn, vất vả của các cán bộ nhân viên, thành viên Ủy ban Liên hợp PGCM và các nhóm PGCM giữa hai nước. Phó Thủ tướng tin tưởng, sau Lào Cai các địa phương khác của Việt Nam cũng sẽ sớm hoàn thành công tác PGCM trên thực địa trước tháng 6-2008.

Thứ trưởng  Ngoại giao Vũ Dũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về PGCM trên đất liền, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia nhấn mạnh: Công tác PGCM góp phần quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tính đến nay, với cố gắng chung của hai bên, khối lượng công việc PGCM trên toàn tuyến đã hoàn thành được 85%. Tuy số lượng mốc giới cần xác định vị trí còn lại không nhiều, nhưng hầu hết đều nằm ở khu vực phức tạp, khó khăn. Do vậy, các địa phương khác cần rút kinh nghiệm thực tế của Lào Cai để thúc đẩy tiến độ công tác này theo kế hoạch.

Tham tán Ðại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trác Lê Minh bày tỏ vui mừng trước sự kiện này và tin tưởng rằng, qua đó sẽ mở ra cơ hội cho tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy trao đổi kinh tế thương mại giữa các tỉnh giáp biên.

* Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã trao bằng khen tặng hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PGCM là Nhóm PGCM số 3 và Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai.