Hoài Đức phấn đấu vượt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô

Hiện nay, cả hệ thống chính trị của huyện Hoài Đức (Hà Nội) cùng người dân các xã có đất nằm trong Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đều nhận thức rõ mục đích, tính cấp thiết, giá trị lợi ích to lớn của dự án. Tất cả đã và đang chung sức khẩn trương hoàn thành các phần việc, phấn đấu vượt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm này.
0:00 / 0:00
0:00
Chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình có đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. (Ảnh: TRẦN THỤ)
Chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình có đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. (Ảnh: TRẦN THỤ)

Đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Song Phương (huyện Hoài Đức) vào gần 12 giờ trưa, nhưng chúng tôi vẫn thấy không khí làm việc khẩn trương của tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô của xã.

Vừa trao đổi, chỉ đạo, nghiên cứu xét duyệt hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đỗ Văn Toàn vừa cho biết, xã có 41,8ha đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án, trong đó có 36ha đất của gần 1.100 hộ dân, 5,8ha đất giao thông, thủy lợi. Xã đã phối hợp lực lượng chức năng tổ chức kiểm đếm cho 240 hộ, trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thu hồi đất đợt 1 đối với 214 hộ và di chuyển 30 ngôi mộ (100%). Đến ngày 15/12, 214 hộ gia đình được nhận bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền là 66,7 tỷ đồng.

Là một trong số các hộ dân đầu tiên nhận được tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, ông Nguyễn Văn Đông ở thôn 2, xã Song Phương phấn khởi chia sẻ, gia đình ông có 237m2 đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của dự án, nên gia đình ông đã nhanh chóng ký vào biên bản đồng thuận. Còn ông Bùi Duy Phúc ở thôn 1 cho biết, gia đình có 336m2 đất lúa tại khu đồng Sau Cầu, thuộc diện thu hồi để phục vụ dự án, số tiền bồi thường là 336 triệu đồng. “Ngay sau khi được chính quyền địa phương quán triệt, gia đình tôi cùng năm hộ khác ở chung ngõ cùng bảo nhau ủng hộ chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng”, ông Phúc cho biết.

Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua 12 xã trên địa bàn huyện Hoài Đức với chiều dài 17,1km, chiếm gần 30% chiều dài của tuyến đường đi qua thành phố Hà Nội. Tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn huyện để thực hiện dự án khoảng 236,70ha của 6.138 hộ dân. Số mộ chí phải di chuyển khoảng 4.200 ngôi. Cùng với đó, số hộ có đất ở thu hồi và cần giao đất tái định cư là 115 hộ; kinh phí giải phóng mặt bằng ước tính khoảng 3.327,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, đến ngày 15/12, huyện đã nhận bàn giao 698 mốc giới ngoài thực địa, diện tích 221,11ha thuộc 11 xã (chưa nhận bàn giao mốc giải phóng mặt bằng tại nút giao quốc lộ 32 và phía bắc quốc lộ 32-cầu Hồng Hà thuộc địa phận xã Đức Thượng).

Hiện nay huyện đã có bảy xã hoàn thành việc lập bản đồ giải phóng mặt bằng; 10 xã tiến hành tổ chức họp dân thông báo chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Cùng với đó, huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất đến 2.222 hộ dân với diện tích 57,69ha; niêm yết dự thảo của 1.986 hộ dân, diện tích 50,2ha, số tiền dự kiến khoảng 520,6 tỷ đồng. Về việc di chuyển mộ chí, huyện đã phê duyệt phương án hỗ trợ di chuyển tổng số 1.360 ngôi mộ của 453 hộ trên địa bàn chín xã, với số tiền 13,5 tỷ đồng.

Trong đó, có 741 mộ chí đã được di dời ra khỏi phạm vi thực hiện dự án. Từ nay đến hết năm 2022, huyện phấn đấu hoàn thành giải ngân giải phóng mặt bằng Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện theo kế hoạch ứng vốn của năm 2022 (539,69 tỷ đồng).

Đối với phần diện tích đã nhận bàn giao, huyện chỉ đạo tiến hành đo đạc, lập bản đồ, trong đó có bảy xã đã lập xong bản đồ, ba xã cơ bản xong, hai xã đang thực hiện đo đạc, quy chủ.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 1.865 thông báo thu hồi đất, diện tích 50,1ha của tám xã; có bốn xã đã tổ chức họp dân thông báo chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới 965 hộ; có ba xã gồm Minh Khai, Song Phương và Đông La đã niêm yết công khai dự thảo danh sách tổng số 367 hộ, tổng diện tích 11,67ha với số tiền 118,6 tỷ đồng và 604 ngôi mộ số tiền 6,8 tỷ đồng.

Để có được kết quả đó, tất cả các xã trên địa bàn huyện có dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô đi qua đều huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác từ huyện đến các xã, huyện còn tổ chức phát động thi đua, ký giao ước giữa các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chủ trì nhiều buổi gặp gỡ, đối thoại với người dân trong diện thu hồi đất để tháo gỡ, giải đáp kịp thời các vướng mắc. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ của thành phố, của huyện có gia đình phải thực hiện giải phóng mặt bằng cũng gương mẫu đi đầu chấp hành. Điều này tạo sự lan tỏa để người dân cùng tham gia, giúp cho huyện tự tin đặt mục tiêu phấn đấu bàn giao 80% mặt bằng phục vụ dự án trong tháng 6/2023 và hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 12/2023.

Cùng với việc tập trung hơn nữa cho công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức, Nguyễn Xuân Đại yêu cầu việc triển khai dự án tái định cư tại hai xã Đông La và Đức Thượng cần thực hiện bài bản, sớm bàn giao cho người dân trong diện tái định cư và khi bàn giao phải có hạ tầng thiết yếu như điện, nước sử dụng được ngay, bảo đảm sớm ổn định đời sống người dân.