Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Kuwait

NDO -

Công ty Dầu khí quốc gia Kuwait (KNPC) cho biết, 1 đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi vào ngày 18/10. Vụ hỏa hoạn làm một số công nhân bị thương nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động khác.

Bên trong nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi. (Ảnh: KNPC)
Bên trong nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi. (Ảnh: KNPC)

Công ty dầu khí quốc gia Kuwait (KNPC) cho biết, 1 đám cháy bùng phát ngày 18/10 tại cơ sở khử lưu huỳnh của nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi ở Kuwait, làm một số người bị thương, nhưng hoạt động lọc và xuất khẩu dầu không bị ảnh hưởng.

Theo KNPC, đơn vị khử lưu huỳnh của nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi (ARDS) đã được cô lập và các nỗ lực chữa cháy đang diễn ra. Một số công nhân do 1 nhà thầu tuyển dụng đã bị thương nhẹ và ngạt khói. Một số người được điều trị ngay tại nhà máy, trong khi một số người khác được đưa tới bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định.

Phó Giám đốc điều hành dịch vụ hỗ trợ của KNPC phát biểu trên truyền hình quốc gia, tình hình sẽ trở lại bình thường trong một vài giờ tới. 

Tháng trước, KNPC cho biết công ty này sẽ bắt đầu vận hành đầy đủ dự án nâng công suất lọc dầu và sản xuất nhiên liệu với lượng khí thải thấp hơn, trong đó có việc mở rộng công suất tại nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi lên 346.000 thùng/ngày.

Tháng 10/2011, 4 công nhân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tại nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi.