Hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán từ miền đông Ukraine mau chóng hồi hương

NDO -

Đường tàu số 7 tại ga tàu Kazansky ở thủ đô Moskva của Nga trở thành điểm đáng nhớ trong hành trình sơ tán khỏi Ukraine để hồi hương của 10 công dân Việt Nam. Trong cái nắng dễ chịu, những cái ôm đã chặt hơn, những nụ cười cũng khỏe khoắn hơn, vì từ đây, chặng đường về Việt Nam đã ngắn hơn rất nhiều.

Đón công dân Việt Nam tại ga tàu ở Moskva. (Ảnh: Thanh Thể)
Đón công dân Việt Nam tại ga tàu ở Moskva. (Ảnh: Thanh Thể)

Nhiều ngày qua, tình hình người Việt Nam còn mắc kẹt ở Mariupol (miền đông Ukraine) nhận được sự quan tâm đặc biệt, do chiến sự tại thành phố này được phản ánh diễn ra ác liệt. Rất khó để liên lạc với những người còn mắc kẹt ở Mariupol.

Không ít người Việt Nam sau khoảng thời gian dài ở dưới hầm trú ẩn, bằng nhiều cách đã may mắn tìm được đường lánh nạn sang cả phía tây và phía đông. Với những người sơ tán sang Nga, nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Ukraine, họ đã được cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Rostov (Nga) giúp đỡ chỗ ăn chỗ ở, ổn định sức khỏe trong thời gian chờ chuyến bay hồi hương.

Ngày 6/4, 10 công dân Việt Nam, phần lớn sơ tán từ Mariupol sang tỉnh Rostov của Nga trước đó đã có mặt tại thủ đô Moskva. Tại ga tàu, đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga vui mừng đón đoàn với những cái ôm đồng cảm, sẻ chia cho những khó khăn đã tạm ở lại phía sau.

Sau khi có mặt ở Moskva, 10 công dân Việt Nam được đón về Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra). Họ sẽ nghỉ ngơi tại đây trong thời gian chờ chuyến bay hồi hương sớm nhất.

Hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán từ Mariupol (Ukraine) mau chóng hồi hương -0
 Giây phút gặp gỡ tại ga tàu. (Ảnh: Thanh Thể)

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng phòng Lãnh sự (Đại sứ quán Việt Nam tại Nga) chào mừng đoàn đến Moskva an toàn. Ông Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh, tiếp tục công tác bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và các cơ quan của Nga để liên tục cập nhật tình hình người Việt còn mắc kẹt trong vùng chiến sự, cũng như những bà con đã kịp thời lánh nạn sang Nga.

Trưởng phòng Lãnh sự Nguyễn Tùng Lâm cho biết, hiện còn khoảng 12 người Việt Nam còn mắc kẹt ở Mariupol. Với sự đồng hành của Hội người Việt Nam và các hội đoàn khác của người Việt tại Nga, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để sớm đưa bà con đến nơi an toàn.

Ông Phan Nhật Chuyên, 62 tuổi, người đã hơn 30 năm sinh sống ở Mariupol tỏ rõ niềm xúc động. Với những người vừa trải qua quãng thời gian khó khăn, giờ phút này được ngồi trò chuyện với cộng đồng là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Thay mặt bà con, ông Chuyên bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Nga, cũng như các cơ quan, tổ chức đã nỗ lực để hỗ trợ công dân sơ tán thành công. Ông Chuyên không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Rostov, những người đã trực tiếp đón và giúp đỡ bà con ổn định tâm lý. 

Hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán từ Mariupol (Ukraine) mau chóng hồi hương -0
 Trò chuyện cùng bà con tại Incentra. (Ảnh: Thanh Thể)

Từ thành phố Rostov trên sông Đông, anh Bùi Tiến Khắc sau khi biết tin đoàn đến Moskva an toàn đã gửi lời chúc mừng. Thay mặt cộng đồng người Việt ở Rostov, anh Khắc chúc đoàn bình an vô sự trở về quê hương, để tiếp tục những dự định mới.

Tại buổi gặp gỡ bà con người Việt Nam sơ tán từ Ukraine, đại diện Hội người Việt Nam, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và đại diện Incentra bày tỏ cảm phục bà con đã nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn chồng chất; đồng thời cho biết cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, để bà con trong thời gian lưu trú tại Incentra kịp thời hồi phục sức khỏe để lên đường trở về quê hương, nơi người thân đang rất ngóng đợi.

Theo kế hoạch, 10 công dân vừa sơ tán từ Ukraine sang Nga sẽ có dịp tham quan thủ đô Moskva, dùng cơm thân mật tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga trước khi lên đường trở về Việt Nam những ngày tới.