Hỗ trợ bà con H’rê vượt khó khăn do dịch Covid -19

NDO -

Như Nhân Dân Điện tử đã phản ảnh về tình trạng hàng trăm bà con H’rê miền núi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuê tại các tỉnh phải đi bộ băng rừng trở về nhà do ảnh hưởng dịch Covid-19; những ngày qua nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức và nhóm thiện nguyện đã sẻ chia, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho bà con H’rê gặp khó khăn do dịch Covid-19
Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho bà con H’rê gặp khó khăn do dịch Covid-19

Các cơ quan, đơn vị và nhóm thiện nguyện đã trao tặng tổng số tiền 350 triệu đồng cho hơn 400 hộ đồng bào H’rê; mỗi suất quà trị giá từ 200 đến 1 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm, lương thực cho bà con cơ bản ổn định cuộc sống bước đầu sau khi vượt rừng về làng.

Bà Phạm Thị Á thôn Ba Nhà, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ xúc động “Đi làm nửa tháng về họ chỉ cho nhận tạm 500 nghìn tiền công thôi. Giờ về được nhận gạo, tiền mình đủ mua thức ăn xoay sở. Tìm việc gì làm ở đây chứ dịch không đi nữa”.

Những ngày qua, chính quyền địa phương huyện Ba Tơ cũng đã liên lạc với người dân còn kẹt tại các tỉnh vùng dịch, bố trí phương tiện đón đưa hơn 1.000 người trở về an toàn và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. Huyện Ba Tơ cũng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân gặp khó khăn, không để thiếu đói do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Huyện Ba Tơ đang rà soát lại tất cả hộ dân đi làm ăn xa, làm thuê thời vụ ở vùng núi cao các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đồng thời, tính toán triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân làm kinh tế vườn, tìm kiếm thu nhập tại chỗ trong điều kiện dịch kéo dài như hiện nay.

Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ cho biết, tại một số xã vùng cao như Ba Tô, Ba Dinh, Ba Cung đã thực hiện chuyển đổi thành công diện tích trồng lúa, mía không hiệu quả sang trồng ngô sinh khối, cung ứng cho các dự án trang trại bò sữa trong tỉnh.

Ngoài trồng rừng rẫy chính vụ thì trồng trọt lúc nông nhàn bước đầu đạt sản lượng cao, có thu nhập cho các hộ tham gia. “Chọn lựa cây trồng phù hợp, có sản phẩm, có nơi tiêu thụ thì bà con mới làm theo. Sắp đến chúng tôi triển khai chuyển đổi trồng ngô sinh khối, vận động bà con làm kinh tế tại địa phương sẽ ổn hơn” - Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ chia sẻ.

​Trước đó, Nhân Dân Điện tử đã phản ảnh, hàng trăm người dân các huyện miền núi Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà… tỉnh Quảng Ngãi làm rừng, chặt keo thuê vùng núi các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà, Kon Tum… Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có việc làm bà con phải đi bộ băng rừng trở về làng.  

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19