Bloomberg: Nhà đầu tư nước ngoài muốn mua trái phiếu của Việt Nam

Bloomberg: Nhà đầu tư nước ngoài muốn mua trái phiếu của Việt Nam

Hãng tin Bloomberg số ra hôm qua có đăng bài của tác giả Beth Thomas nhận định nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài muốn mua trái phiếu của Việt Nam là rất lớn, và họ mong muốn Việt Nam sớm có các đợt phát hành trái phiếu mới ra nước ngoài. Dưới đây là nội dung bài viết.

Công ty Pacific Investment Management (Pimco) và hãng HSBC Holdings Plc cho rằng, Việt Nam nên nới lỏng hạn chế về doanh số phát hành trái phiếu có mệnh giá bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và cắt giảm các chi phí vay dài hạn.

Chính phủ cần huy động vốn để xây các nhà máy điện và đường sá nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm là 8,5% đến năm 2010. Quốc gia có 85 triệu dân này mới chỉ bán 750 triệu USD trái phiếu ngoại tệ trong một đợt phát hành.

Trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn Đầu tư Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư vốn Nhà nước và Euromoney phối hợp tổ chức trong hai ngày 19 và 20-3 tại Hà Nội, ông Brian Baker, tổng giám đốc công ty Pimco Asia nói: Đáng tiếc là có nhiều thủ tục cần phải thông qua ở trong nước để có thể phát hành được trái phiếu. Hiện nay Việt Nam có một thị trường nước ngoài rất hấp dẫn.

Hai tháng sau đợt bán trái phiếu mệnh giá bằng USD đầu tiên vào tháng 10-2005, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các quy định yêu cầu các công ty phải được cơ quan chức năng cho phép mới được phát hành trái phiếu ra các thị trường nước ngoài. Theo ông Jean-Pierre Bernard, giám đốc bộ phận Đông Nam Á và Ấn Độ thuộc công ty BNP Paribas SA, một loạt các đợt phát hành trái phiếu đang trong quá trình chuẩn bị và các công ty Việt Nam sẽ bán ít nhất 5 tỷ USD trái phiếu trong 10 năm tới.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã được Chính phủ cho phép huy động khoảng 500 triệu USD bằng phát hành trái phiếu ra nước ngoài trong năm tới để tài trợ cho các dự án điện.  Tháng giêng vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết tập đoàn này có thể bán trái phiếu ngoại tệ trong năm tới để xây dựng cơ sở lọc dầu thứ hai của Việt Nam. Tháng 12 vừa qua, Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết hãng đang tính đến việc bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Các trái phiếu bằng USD có lãi suất 6,875%, hạn thanh toán vào tháng 1-2016 đã được bán để huy động vốn cho công ty Công nghiệp đóng tàu biển Việt Nam nhằm thực hiện các dự án trong đó có phát triển các xưởng đóng tàu tại thành phố cảng Hải Phòng ở miền bắc Việt Nam và tỉnh láng giềng Quảng Ninh. Nhu cầu mua trong đợt phát hành trái phiếu do Tập đoàn Credit Suisse giúp phát hành này cao gấp hơn sáu lần so với tổng giá trị trái phiếu chào bán.

Ông Baker thuộc Newport Beach, Pimco có trụ sở tại California, công ty có tài sản trị giá 610,5 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng ba vừa qua, nói: Chúng tôi không nhận được nhiều như mong muốn. Chúng tôi mong muốn sẽ có một số đợt phát hành trái phiếu nữa, đặc biệt là trái phiếu Chính phủ Việt Nam.

Theo Merrill Lynch & Co, giá các trái phiếu này đã tăng lên, hiện lãi suất thị trường của các trái phiếu này cao hơn so với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có kỳ hạn tương tự là 1,25%, giảm so với mức chênh lệch 2,51% vào tháng 6 năm ngoái. Mức lãi suất thị trường này của trái phiếu chính phủ Việt Nam là 5,78%, thấp hơn so với mức 5,95% của trái phiếu chính phủ Brazil có cùng kỳ hạn và cùng mức xếp hạng tín dụng BB như Việt Nam theo đánh giá xếp hạng của hãng Standard & Poor's.

Các nhà đầu tư bảo hiểm nhân thọ và hưu trí cũng như các quỹ phòng hộ đang tìm kiếm các khoản đầu tư trên toàn cầu khi các ngân hàng trung ương đã ngừng tăng lãi suất và có dự đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp vào đầu tháng 6 tới.

Ông Nguyễn Thành Đô, Vụ trưởng Vụ tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, nói: “Chúng tôi biết rằng nhiều nhà đầu tư đang mong muốn đầu tư vào Việt Nam ngay bây giờ. Nhưng mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là bảo đảm các khoản đầu tư mà chúng tôi nhận được sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất, và quan trọng hơn là bảo đảm khả năng trả nợ của chúng tôi”.

Ông Nguyễn Thành Đô nói, các quỹ cần chứng minh tính khả thi của dự án, khả năng trả nợ và số tiền đầu tư sẽ được sử dụng ngay lập tức.

Theo ước tính của ông Charles Dumas, giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Lombard Street Research tại Luân Đôn, nguồn cung tiền trong các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tăng với mức tăng trung bình hàng năm là 7,5%.

Ông Joshua Matthews thuộc Ngân hàng HSBC tại Hồng Công nói: Chính phủ Việt Nam có thể huy động hàng tỷ USD trong các thị trường quốc tế nếu họ thực sự muốn. Có quá nhiều ngoại tệ đang săn lùng quá ít trái phiếu.

Từ đầu năm đến nay, tiền đồng Việt Nam đã tăng giá 0,3% lên mức 16.014 đồng ăn 1 USD. Theo số liệu của hãng Bloomberg, chỉ số chứng khoán VN- Index của Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã tăng 47% từ đầu năm đến nay.

Bộ Công nghiệp Việt Nam cho biết, Việt Nam, quốc gia đông dân thứ ba ở Đông Nam Á, có thể cần đầu tư khoảng 80 tỷ USD vào phát triển, truyền tải và phân phối điện để ngăn chặn tình trạng khan hiếm điện.

Ông Baker nói: “Có những nhu cầu rõ ràng về tăng trưởng và phát triển cơ sở hạ tầng”. Quỹ Total Return 97 tỷ USD của Pimco là quỹ trái phiếu hỗ tương lớn nhất trên thế giới. Công ty này là một đơn vị của Allianz SE có trụ sở tại thành phố Munich, Đức.

Nhu cầu mua trái phiếu Việt Nam có thể tăng hơn nữa do có nhiều khả năng mức xếp hạng tín dụng của Việt Nam được nâng lên. Năm ngoái, S&P đã nâng hạng tín dụng của Việt Nam lên hai mức và tuần trước Moody's Investors Service cho biết hãng này có thể nâng hạng tín dụng của Việt Nam lên mức thấp hơn một mức so với đánh giá của S&P.

Có thể bạn quan tâm