

Đảng Cộng sản Việt Nam")},3000);
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Hộ chiếu vaccine
Có 56 kết quả
Phát biểu tại họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 15, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết, các thành viên ASEAN ủng hộ hội tụ công nghệ kỹ thuật số nhằm phát triển hộ chiếu vaccine được chấp nhận trên toàn cầu.
Ngày 12/5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi liên quan tiến độ công nhận hộ chiếu vaccine của các nước đối với Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 20 nước.
Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ và y tế các bộ, ngành phải khẩn trương hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine Covid-19 trước ngày 1/6/2022. Đây là cơ sở để ký xác thực hộ chiếu vaccine điện tử của công dân.
Ngày 7/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đã có 310 phường, xã thuộc 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức gửi 4.124.156 hồ sơ (trên tổng số hồ sơ cần xác thực là 4.481.992, chiếm tỷ lệ 92%) đến công an phường, xã để được xác thực và cấp “Hộ chiếu vaccine”.
Tính đến ngày 7/4/2022, Việt Nam đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước. Mã QR của “Hộ chiếu vaccine” có thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ Y tế ký số xác nhận.
Dự kiến từ ngày 15/4 tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành cấp “hộ chiếu vaccine” cho người dân sau khi tiêm đủ các liều vaccine phòng Covid-19 theo quy định. Để bảo đảm đúng tiến độ, Bộ Y tế đang chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng, giúp người dân có đủ điều kiện cấp “hộ chiếu vaccine” trong thời gian sớm nhất.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho đến nay, có 19 quốc gia đạt thỏa thuận công nhận Hộ chiếu vaccine với Việt Nam.
Theo Bộ Y tế, quy trình cấp hộ chiếu vaccine gồm 3 bước và người dân không cần phải làm gì khi đã khai báo đúng, đủ thông tin khi tiêm chủng.
Theo Bộ Y tế, đến nay công tác chuẩn bị triển khai cấp “Hộ chiếu vaccine” cơ bản đã hoàn thành. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng Covid-19 từ ngày 15/4 tới đây.
Ngày 22/3, Bộ Y tế tổ chức hội thảo triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine phòng Covid-19 (hộ chiếu vaccine).
Tính đến ngày 17/3, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia, đây là thông tin được Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết vào ngày 21/3.
Tính đến ngày 17/3, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia.
Trong một số cuộc thăm dò mới đây, một số doanh nghiệp vẫn lựa chọn áp dụng hộ chiếu vaccine và đeo khẩu trang là những biện pháp phòng dịch bởi theo họ, đại dịch Covid-19 chưa thể sớm chấm dứt.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin, tính đến ngày 2/3/2022, Việt Nam đã đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine của 15 nước.
Thông tin về việc công nhận hộ chiếu vaccine giữa Việt Nam và các nước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Tính đến ngày 16/2, có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine với Việt Nam.
Đến nay, hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives.
Quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine" của Việt Nam gồm 3 bước. Chứng nhận "Hộ chiếu vaccine" được cấp sử dụng định dạng mã QR và có giá trị trong 12 tháng từ ngày khởi tạo.
Ngày 9/12, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời đề nghị cập nhật tiến độ triển khai “hộ chiếu vaccine” của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Bộ Ngoại giao đang rất tích cực trao đổi với khoảng 80 đối tác liên quan việc công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine.
Lễ đón đoàn du khách hộ chiếu vaccine đầu tiên đến TP Phú Quốc (Kiên Giang) được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với sự tham dự của Tổng cục Du lịch, Cục Hàng không Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc và Hãng hàng không Vietjet.
Chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, còn được ví như "hộ chiếu vaccine", là chìa khóa giúp mở lại cửa cho ngành du lịch, dịch vụ, vốn đã lao đao vì dịch bệnh. Tuy nhiên, nạn mua bán, sử dụng chứng nhận tiêm chủng giả vẫn đang là vấn đề đáng báo động ở nhiều quốc gia, đe dọa nghiêm trọng làm bùng phát dịch bệnh.
Ngày 4/11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết tiêu chí của Việt Nam trong công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Kiên Giang cùng 3 địa phương khác là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine. Tại Kiên Giang việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine sẽ được thực hiện tại TP Phú Quốc, thời gian thực hiện từ ngày 20/11.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 21/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hiện Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được các quốc gia/vùng lãnh thổ giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao.
Sau 4 tháng ứng phó với một trong những đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất, Israel đang ghi nhận đà giảm mạnh số ca nhiễm mới và ca bệnh nặng. Theo các nhà khoa học và giới chức y tế Israel, tiêm vaccine tăng cường, hộ chiếu vaccine và quy định bắt buộc đeo khẩu trang đã góp phần dẫn tới tín hiệu tích cực này.
Ngày 7/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật việc triển khai “hộ chiếu vaccine” và kế hoạch tiếp nhận trở lại khách du lịch của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6891/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận “Hộ chiếu vaccine”.
Ngày 23/9, sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón thành công chuyến bay thứ 4 đưa 301 khách từ Pháp về Việt Nam. Toàn bộ hành khách là các công dân Việt Nam tại châu Âu đạt đủ điều kiện về nước theo chương trình cách ly y tế 7 ngày của Bộ Y tế.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu và có thể còn kéo dài, việc áp dụng “hộ chiếu vaccine” được coi là chìa khóa giúp từng bước phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là hàng không, du lịch.
Hội nghị về Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc diễn ra ngày 9/9 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) với tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan liên quan, đã thông tin một số tiêu chí ban đầu của việc mở cửa thí điểm.