Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

HLV Hoàng Anh Tuấn: Trận tứ kết sẽ rất khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam. Ông dự đoán trận tứ kết sắp tới sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác.
HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò họp rút kinh nghiệm trận gặp U23 Malaysia và chuẩn bị cho trận gặp U23 Uzbekistan. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam tính toán để có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Uzbekistan trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2024 tối nay 23/4. Việc sớm giành vé đi tiếp đã giúp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thêm điều kiện thuận lợi cho những tính toán về nhân sự nhằm bảo đảm đội hình tốt nhất cho trận tứ kết.
HLV Hoàng Anh Tuấn tại buổi họp báo sau trận đấu tối 20/4. (Ảnh: VFF)

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn: Chiến thắng của U23 Việt Nam là xứng đáng

Tại lượt trận thứ hai ở bảng D, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để mở toang cánh cửa tiến vào Tứ kết giải U23 châu Á 2024. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn rất hài lòng về sự thể hiện của các học trò và khẳng định chiến thắng dành cho U23 Việt Nam là xứng đáng.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại buổi họp báo sau trận đấu gặp U23 Kuwait. (Ảnh: VFF)

HLV Hoàng Anh Tuấn: Các tuyển thủ chưa thể hiện đúng như kỳ vọng

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân gặp U23 Kuwait tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi U23 Việt Nam vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Vòng chung kết U23 châu Á là cơ hội lớn đối với các cầu thủ trẻ

Tại buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Các tuyển thủ U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện trước giải đấu quan trọng. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam căng sức chuẩn bị cho “bài thi” trước U23 Jordan

Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi luyện quân trên sân Qatar University. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với U23 Jordan vào tối 10/4, trận đấu được xem là “bài thi” đối với các cầu thủ trước khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiến hành chốt danh sách chính thức tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại buổi họp báo sau trận thua Saudi Arabia. (Ảnh: VFF)

HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng về sự quyết tâm và tinh thần thi đấu của các học trò

Mặc dù phải chia tay với ASIAD 19 sau thất bại 1-3 trước Saudi Arabia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn dành nhiều lời khen cho các học trò của mình ở sự quyết tâm và tinh thần thi đấu. Ông cho rằng, sự thể hiện của các cầu thủ qua từng trận đấu tại ASIAD có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển của họ trong tương lai.
HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại họp báo sau trận đấu tối 21/9. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: Các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn sau trận thua

Phát biểu sau trận thua 0-4 trước Iran, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sức mạnh vượt trội của đội bóng Tây Á. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn và định hướng phát triển cầu thủ trẻ, thì sau trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng tham dự ASIAD 19 cùng đội tuyển Olympic Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Olympic Việt Nam áp dụng lối chơi tương đồng đội tuyển quốc gia

Sáng 15/9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Trung Quốc để tham dự ASIAD 19. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết, đội đang nỗ lực hoàn thiện khâu chuẩn bị và sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất lối chơi tương tự đội tuyển quốc gia.