Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga

NDO - Sáng 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón, gặp gỡ Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga do Giám đốc, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich làm Trưởng đoàn sang Việt Nam dự Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Viện.
Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich.

Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich.

Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga ảnh 3

Giám đốc, Viện sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich đồng tình khẳng định các nhà khoa học, các chuyên gia y tế của Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, hợp tác chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng trong việc giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh với trách nhiệm cao nhất, góp phần không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga ảnh 4

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới phía Liên bang Nga và các nhà khoa học Liên bang Nga đã phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn với Chính phủ Việt Nam, trực tiếp là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga ảnh 5

Đại diện các bộ, ban, ngành của Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga ảnh 6

Các thành viên trong đoàn Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.

Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga ảnh 7

Giám đốc, Viện sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich khẳng định các nhà khoa học, các chuyên gia y tế của Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, hợp tác chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng trong việc giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh với trách nhiệm cao nhất.

Hình ảnh Thủ tướng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich.