Nhờ gần dân, sát việc, chính quyền xã đã tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh cộng đồng - nền tảng quan trọng để xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả vì nhân dân.
Đổi mới tư duy lãnh đạo
Là một trong những địa phương năng động của thành phố Đà Nẵng, xã Thăng Bình đang tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác Đảng với thực tiễn đời sống. Cấp ủy, chính quyền xã xác định, muốn bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả, trước hết phải thay đổi tư duy và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ.
Nếu như trước đây, cán bộ chủ yếu xử lý công việc tại trụ sở thì nay xuống tận cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ, đối thoại trực tiếp với người dân để nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn. Các tổ công tác của xã định kỳ về thôn cùng chi bộ bàn bạc, lắng nghe ý kiến, tạo không khí dân chủ, cởi mở. Bí thư Chi bộ thôn Thái Lai Trần Văn Điển cho biết: “Cán bộ giờ không chỉ chỉ đạo mà còn cùng làm. Dân thấy cán bộ sâu sát, tận tình cho nên tin tưởng và đồng thuận hơn”.
Nhờ sự gần gũi đó, nhiều vấn đề phức tạp đã được giải quyết thuận lợi. Các dự án hiến đất mở đường, chỉnh trang hạ tầng, giải phóng mặt bằng đều được người dân ủng hộ. Mỗi chủ trương, chính sách khi được bàn bạc công khai, dân hiểu, dân tin thì việc triển khai diễn ra nhanh gọn, hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thăng Bình Võ Thị Đoan Trang chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là sự đồng thuận. Khi dân hiểu, dân tin sẽ làm cùng chính quyền. Mọi quyết sách đều phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân”.
Cùng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xã Thăng Bình tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm. Mỗi cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm đến cùng với công việc được giao. Nhờ đó hiệu quả quản lý, điều hành được nâng cao, thủ tục hành chính được rút ngắn, công khai và minh bạch hơn. Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân thôn Vĩnh An chia sẻ: “Cán bộ xã giờ đến tận nhà hướng dẫn làm thủ tục, hồ sơ giải quyết nhanh gọn, rõ ràng. Được phục vụ, chỉ dẫn cụ thể cho nên ai cũng hợp tác”.
Tinh thần gần dân, sát việc còn thể hiện trong các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Khi triển khai mở rộng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khu dân cư, người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ. “Nhà tôi mất gần chục mét đất mặt tiền, nhưng khi hiểu ý nghĩa của việc mở đường, cả nhà đều đồng thuận. Giờ đường đẹp, xe cộ ra vào thuận lợi, ai cũng vui”, ông Phúc cho biết thêm.
Bên cạnh đầu tư hạ tầng, xã còn chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành như trồng rau an toàn, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tổ hợp tác nông nghiệp… Chính quyền hỗ trợ kỹ thuật, kết nối đầu ra, tạo điều kiện cho bà con phát triển sinh kế bền vững.
Việc khó hóa dễ
Thành công lớn nhất của xã Thăng Bình là xây dựng được niềm tin giữa chính quyền và nhân dân. Tất cả chủ trương, chính sách đều công khai, minh bạch; các buổi tiếp dân định kỳ duy trì đều đặn. Những kiến nghị, phản ánh của người dân được xử lý kịp thời, rõ ràng, giúp củng cố mối quan hệ gần gũi, chân thành giữa chính quyền và nhân dân. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, người dân thôn Thanh Bình cho biết: “Trước đây nhiều việc dân chưa nắm rõ, dễ bức xúc. Nay mọi thông tin đều được niêm yết công khai, cán bộ đến tận nhà giải thích cho nên chúng tôi hiểu, không còn lo lắng hay khiếu nại”.
Bên cạnh đó, xã đặc biệt quan tâm đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhất là lớp trẻ để đáp ứng yêu cầu mới. Cán bộ phải biết coi việc phục vụ nhân dân là thước đo năng lực. Không ít cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, được dân tín nhiệm là minh chứng cho hiệu quả của mô hình “học dân để làm tốt hơn cho dân”.
Hiện nay, diện mạo nông thôn xã Thăng Bình ngày càng khởi sắc. Những tuyến đường khang trang, khu dân cư sáng-xanh -sạch-đẹp, đời sống văn hóa phong phú, an ninh trật tự được giữ vững. Người dân không chỉ tin tưởng chính quyền mà còn chủ động, tích cực tham gia xây dựng quê hương. “Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã đã phát huy mô hình chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống người dân”, bà Võ Thị Đoan Trang cho biết thêm.
Câu chuyện ở Thăng Bình cho thấy việc đổi mới mô hình chính quyền cơ sở không chỉ là tinh giản bộ máy, mà quan trọng hơn là đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, thái độ phục vụ nhân dân. Khi dân được tôn trọng, được tham gia, được lắng nghe thì mọi việc khó đều hóa dễ.