Hiệu quả từ mô hình tự chủ tại Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc

NDO -

Nhờ không ngừng đổi mới sáng tạo, cải tiến cơ chế quản lý, Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Viện) đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư có năng lực, đam mê nghề nghiệp, khẳng định uy tín trong cơ chế thị trường. Viện cũng là đơn vị tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thích ứng với cơ chế tự chủ kinh phí.

Cán bộ, kỹ sư sẵn sàng đảm nhiệm các công việc mới và khó. (Ảnh: HỒNG HÀ)
Cán bộ, kỹ sư sẵn sàng đảm nhiệm các công việc mới và khó. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Những người dám nghĩ dám làm

Từ năm 2020 đến nay, Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc trở thành đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển sang cơ chế tự chủ phải tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên. Bước chân ra khỏi vùng an toàn của cơ chế bao cấp, từ lãnh đạo đến nhân viên của Viện không khỏi bỡ ngỡ. Trước đây Sở Xây dựng giao gì làm nấy, từ khi chuyển sang cơ chế mới, Viện phải tham gia đấu thầu, cạnh tranh, tìm cách thích ứng với cơ chế thị trường. 

Muốn có việc làm cho cơ quan thì quan trọng nhất là khai thác các dự án và bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc. Viện chủ động mua sắm máy móc, thiết bị, máy tính, phần mềm phục vụ cho công tác thiết kế, in ấn. Lãnh đạo Viện tìm cách phát huy cao nhất năng lực của từng cá nhân, tranh thủ lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh. Đó là nguồn nhân lực tại chỗ với hơn 80 cán bộ, viên chức, trong đó có 27 thạc sĩ, 47 cử nhân đại học.

Phó viện trưởng Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Đặc thù công việc của chúng tôi là luôn căng thẳng về tiến độ, áp lực về thời gian vì việc cũ chưa xong việc mới đã đến. Đối với những dự án áp lực tiến độ cao, Viện thành lập một “đội tinh nhuệ” gồm những kỹ sư giỏi nhất, tổ chức cho anh em làm việc, ăn nghỉ tại cơ quan cho đến khi xong việc. Những lúc áp lực tiến độ cao nhất cũng chính là lúc anh em làm việc sáng tạo và hiệu quả nhất. 

Hiệu quả từ đổi mới cơ chế quản lý tại Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc -0
Viện đầu tư máy móc, thiết bị in ấn chuyên dụng. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Để nâng cao trình độ, cán bộ kỹ thuật của Viện tham gia nhiều khóa đào tạo, tập huấn chuyên ngành thiết kế hạ tầng đô thị, xử lý đồ họa. Viện tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với những kỹ sư, kiến trúc sư giỏi, hoặc hợp tác với các đơn vị tư vấn thiết kế có uy tín, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành để học hỏi. Thời gian gần đây, Viện tham gia tư vấn lập dự án sản xuất, thiết kế các bản vẽ thi công cho các nhà máy trong và ngoài tỉnh. Nếu trước đây Viện liên doanh, liên kết với các công ty của Nhật, thì nay Viện chủ động triển khai thiết kế một số dự án sản xuất kinh doanh, thiết kế hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở công nhân cho các nhà đầu tư Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Bên cạnh tiếng nói chung là ngôn ngữ kiến trúc, cũng có lúc phải thuê phiên dịch. Đối với tiếng Trung, Viện có những kỹ sư từng học ở Trung Quốc có thể làm phiên dịch luôn. 

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc trao đổi: Anh em trong đơn vị xác định phải cố gắng phát huy năng lực, sở trường và thế mạnh nhiều năm qua của Viện. Phải chấp nhận cạnh tranh rất gắt gao với các đơn vị tư vấn khác. Qua cạnh tranh sòng phẳng, mình thấy được chỗ mạnh để phát huy, chỗ yếu để khắc phục. Tin tưởng vào chuyên môn cũng như năng lực của Viện, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã ký kết hợp đồng, giao cho Viện triển khai thực hiện các dự án như Khu đô thị - chợ đầu mối Phúc Sơn, các cụm công nghiệp Đồng Sóc và Minh Phương, các nhà máy sản xuất thiết bị wifi, khay nhựa, bao bì, khu nhà ở công nhân, Tòa nhà Âu Việt ... 

Từ những người dám nghĩ dám làm như anh Hà, anh Hòa, sau hai năm thực hiện tự chủ, Viện đã cải thiện thu nhập cho người lao động và nộp ngân sách nhà nước, giảm được 20 nhân viên, nâng cao uy tín trong nghề tư vấn quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.

Hướng đến cấp độ phát triển mới

Từ những đổi mới trong công tác điều hành và cải tiến phương pháp làm việc, tư duy người lao động dần dần thay đổi. Viện đã phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm của tỉnh, của Sở Xây dựng cũng như các nhà đầu tư, củng cố vị thế là nhà tư vấn, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp uy tín hàng đầu tại địa phương.

Thời gian qua, Viện giới thiệu nhiều địa điểm cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tham gia giám sát kỹ thuật thi công các công trình, thiết kế xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra bản vẽ thi công-dự toán công trình, tham gia quản lý dự án. Viện cũng đóng vai trò nổi bật trong công tác quy hoạch, tham mưu cơ chế, chính sách quản lý quy hoạch, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng đô thị, trực tiếp thực hiện nhiều đồ án quy hoạch, thiết kế công trình. Qua đó, Viện được các chủ đầu tư và doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao về chất lượng chuyên môn cũng như tác phong làm việc. 

Hiệu quả từ đổi mới cơ chế quản lý tại Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc -0
Đội ngũ kỹ sư tiến hành giám sát xây dựng Nhà máy Arcadyan tại Khu công nghiệp Thăng Long III. (Ảnh: HỒNG HÀ) 

Một trong các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn là áp dụng quy trình mới để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch được triển khai trong năm 2021. Lãnh đạo Viện định kỳ rà soát, điều chỉnh cơ chế khoán sản phẩm, làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, tổ chức nghiệm thu, đánh giá chất lượng từng nội dung công việc.

Năm qua, Viện đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn: Thực hiện 56 đồ án lập quy hoạch, triển khai lập quy hoạch chung các đô thị: Tam Đảo, Vĩnh Tường, Bình Xuyên và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang. Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ ở nhiều khu vực, lập quy hoạch chi tiết đối với 18 dự án liên quan đến các khu công nghiệp, khu du lịch, khu đất đấu giá, khu đô thị. Đồng thời, Viện lập dự án đầu tư xây dựng đối với 9 dự án; khảo sát, lập hướng tuyến công trình hạ tầng giao thông, thiết kế bản vẽ thi công 9 dự án khác; thực hiện giám sát đầu tư xây dựng Nhà máy Arcadyan tại Khu công nghiệp Thăng Long III ... 

Viện để lại dấu ấn sâu sắc trong các đồ án phân khu, đồ án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện trên cơ sở kết nối không gian, hạ tầng với quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc. Đến nay, khung hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đã hình thành rõ nét với thành phố Vĩnh Yên là trung tâm, các tuyến đường từ trung tâm tỏa đi các hướng và nhiều tuyến đường vành đai. Các đô thị Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên được quy hoạch theo hướng mở rộng, trong khi nhiều đô thị mới được hình thành dọc theo các trục lộ chính, bảo đảm khang trang, sạch đẹp. 

Để phát triển trong điều kiện tự chủ, Viện trưởng Hà cho rằng phải tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, đồ án, cải thiện sức cạnh tranh trong lĩnh vực tư vấn, lập quy hoạch, lập dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, phải khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ còn trong tiềm thức của một bộ phận người lao động.

Hướng đi tới của Viện là đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp tổ chức triển khai công việc, phương thức giao khoán nhằm từng bước nâng cao chất lượng các sản phẩm tư vấn. Do mới tự chủ được hai năm, Viện mới đáp ứng được chi phí, lương, phúc lợi xã hội cho người lao động. Cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu kỹ sư, kiến trúc sư giỏi. Lãnh đạo Viện mong muốn có cơ chế sàng lọc, thi tuyển, sát hạch để tuyển dụng được nhân lực tốt, từ đó nâng cao uy tín, mở rộng phạm vi hoạt động.  

Từ thành công bước đầu sau khi chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính, Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc có thêm những kinh nghiệm quý để thực hiện sứ mệnh tiên phong trong công tác quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, thiết kế các công trình kiến trúc. Từ đó, Viện sẽ có đóng góp lớn hơn cho quá trình đô thị hóa của tỉnh Vĩnh Phúc.