Hiệu quả đào tạo nghề theo nhu cầu người học ở Điện Biên

Được hỗ trợ đào tạo nghề theo nhu cầu, phù hợp điều kiện sản xuất tại địa phương, mỗi năm ở Điện Biên có thêm hàng nghìn nông dân đã tìm được việc làm phù hợp hoặc tự tạo việc làm trên đồng đất quê hương. Nhờ đó, người lao động nông thôn là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên đã có nguồn thu nhập ổn định; nhiều gia đình từng bước thoát nghèo…

Được hỗ trợ học nghề chăm sóc cây trồng, nông dân xã Pú Nhung tỉnh Điện Biên đã trồng thành công hơn 300ha dứa cho hiệu quả kinh tế cao.
Được hỗ trợ học nghề chăm sóc cây trồng, nông dân xã Pú Nhung tỉnh Điện Biên đã trồng thành công hơn 300ha dứa cho hiệu quả kinh tế cao.

Là một trong số hàng chục nghìn người dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên đã tham gia lớp đào tạo nghề ngắn hạn (3 tháng) được tổ chức tại địa phương, anh Lò Văn Biến ở xã Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) đã có thêm kiến thức để tự tạo việc làm cho bản thân và người trong gia đình bằng việc mở rộng diện tích trồng cây cà-phê. Anh Biến, cho biết: Cây cà-phê đã được trồng ở Mường Ảng mấy chục năm rồi, người dân địa phương thì dạy nhau cách trồng, cách chăm sóc cây và cả cách thu hái, nhưng chỉ là dạy theo kiểu kinh nghiệm "thấy như nào dạy như thế" chứ không có khoa học hay quy trình. Vì thế, khi cây bị bệnh hoặc thời tiết thay đổi làm cây héo lá, thối rễ bà con đều không biết cách chữa bệnh cho cây khiến cây chết nhiều. Thấy cây chết nhiều thì bà con lại nản, bỏ cây đi trồng cây khác. Chính bởi thế nên cây không thực sự đem lại hiệu quả.

Năm 2023, khi có thông tin huyện Mường Ảng tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của lao động địa phương anh Biến đã chủ động đăng ký tham gia. Tham gia khóa học trong thời gian 3 tháng, được giảng viên hướng dẫn cách trồng, chăm cây và cách phát hiện bệnh cho cây để chủ động chăm sóc theo từng giai đoạn, chu kỳ; đồng thời được thực hành trên vườn cây cà-phê tại huyện, anh Biến và hơn 200 người lao động địa phương đã tiếp nhận nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực. "Chúng tôi biết cách chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng; biết phát hiện sâu bệnh trên cây cà-phê theo từng mùa và biết cách bón phân tăng đề kháng cho cây. Điều đó, giúp chúng tôi tự tin ở khả năng trồng, chăm sóc và mở rộng diện tích"- anh Biến tâm sự.

Sau khi hoàn thành khóa học nghề, anh Biến cùng các thanh niên địa phương đã chủ động cải tạo vườn tạp của gia đình để trồng cà-phê. Do đó, trong hai năm liên tiếp (2023-2024) diện tích cây cà-phê trồng mới của các xã thuộc huyện Mường Ảng cũ đã tăng hàng trăm héc-ta; thủ phủ cà-phê Mường Ảng của tỉnh Điện Biên ngày càng khẳng định hiệu quả cây trồng và chất lượng sản phẩm cũng không ngừng tăng.

bai-45-a3.jpg
Cán bộ xã Chiềng Sinh hướng dẫn nông dân cách chọn cây giống cà-phê để ươm trong tum bầu.

Chị Thào Thị Sơ ở huyện Nậm Pồ cũng được hỗ trợ đào tạo nghề theo nguyện vọng, chia sẻ: Sau khi được hỗ trợ học nghề, tôi và nhiều chị em người dân tộc thiểu số ở địa phương đã biết may trang phục truyền thống phục vụ nhu cầu người dân địa phương và một phần làm hàng hó a bán cho khách du lịch. Cùng với nguồn thu từ sản xuất, hiện tại gia đình tôi có thêm nguồn thu từ may trang phục, cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn trước nhiều.

Thông tin về việc triển khai dạy nghề, đào tạo nghề ngắn hạn theo địa chỉ cho nông dân, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Điện Biên, cho biết: Chú trọng đào tạo nghề theo địa chỉ, giai đoạn từ ngày 1/9/2024 - 31/5/2025, toàn tỉnh có 6.621 người được đào tạo nghề theo các hệ. Trong đó, cao đẳng 381 người, trung cấp 1.156 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 5.084 người. Tỷ lệ tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy đạt trên 90%; đối với trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng đạt 100%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các trường cao đẳng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho 2.281 người.

Riêng địa bàn huyện Nậm Pồ trong 6 tháng đầu năm 2025 đã tổ chức 8 lớp đào tạo nghề sơ cấp (gồm 2 nghề chính là xây dựng và may mặc) theo nhu cầu người học, bởi vậy các lớp học đều nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của người dân. Riêng bản Nậm Nhừ Con, xã Nà Hỳ có 35 phụ nữ dân tộc H'Mông tham gia lớp học nghề dệt thủ công truyền thống, cắt may, tạo mẫu và giới thiệu sản phẩm sau đó nhiều người đã được tuyển dụng làm công nhân may trong các nhà máy lớn, khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Hải Dương. Với kết quả đó góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động của tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động; bước đầu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn.

Cùng với công tác đào tạo nghề theo địa chỉ, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Điện Biên luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; tập trung triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, khuyến khích các mô hình, dự án tạo việc làm tại chỗ; thực hiện hiệu quả chính sách cho người lao động vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề tạo thêm việc làm mới cho người lao động.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đang từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực. Riêng trong hai năm (2024 và 2025) toàn tỉnh Điện Biên có 75% lao động học nghề tìm được việc làm, tự tạo việc làm ổn định, từ đó người lao động có sinh kế bền vững, tăng thu nhập, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm